Tiếng Việt | English

30/05/2018 - 01:10

Sức bật từ học tập và làm theo gương Bác

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, xuất hiện nhiều đơn vị điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nhiều mô hình thiết thực

Đảng bộ xã Thủy Tây có 9 chi bộ trực thuộc, với 90 đảng viên. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, địa phương phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ý nghĩa, được người dân tích cực hưởng ứng và đạt kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH. Xã xây dựng các mô hình làm theo gương Bác mang lại hiệu quả thiết thực: Cánh đồng lớn, Nuôi heo đất, Áo trắng học đường của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; vận động người dân làm cột cờ kết hợp ánh sáng phòng, chống tội phạm và giữ vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp của UBMTTQ xã; Camera an ninh của Công an xã;...

Đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang, đạt tiêu chí nông thôn mới

Đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang, đạt tiêu chí nông thôn mới

Trong 2 năm (2016 và 2017), xã vận động người dân đóng góp và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 12 cầu giao thông nông thôn, tổng trị giá gần 1 tỉ đồng. Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã vận động người dân góp tiền xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn liên ấp: 1, 2, 3 và 4 đạt chuẩn nông thôn mới với tổng kinh phí trên 10 tỉ đồng (trong đó, người dân đóng góp trên 4 tỉ đồng). Đây là công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ xã, đến nay hoàn thành 8/10km.

Chất lượng dạy và học không ngừng nâng lên. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm thực hiện. Địa phương vận động, tiếp sức học sinh (HS) có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, với tổng số tiền và quà trị giá trên 300 triệu đồng. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được nâng chất. Cuối năm 2017, xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt trên 78%. Năm 2016, xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững.

Bí thư Đảng ủy xã Thủy Tây - Phạm Tấn Lộc nhận định: “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức khắc phục khó khăn, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được nâng lên. Người dân thi đua lao động, sản xuất, từng bước phát triển kinh tế gia đình”.

Đảng bộ xã Thủy Tây được biểu dương, khen thưởng trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đảng bộ xã Thủy Tây được biểu dương, khen thưởng trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Với những kết quả đã đạt, 5 năm liền, Đảng bộ xã được công nhận trong sạch, vững mạnh; được UBND tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 và cờ thi đua năm 2017. Thời gian tới, Đảng bộ và người dân địa phương tiếp tục thực hiện nhiều mô hình làm theo gương Bác gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH nhằm giữ vững danh hiệu xã văn hóa, phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

Vì đàn em thân yêu

Trường THPT Thạnh Hóa cũng là một trong những đơn vị điển hình trong học tập và làm theo gương Bác. Chi bộ nhà trường thực hiện hiệu quả mô hình Mỗi đảng viên, giáo viên đăng ký giúp đỡ một HS yếu, kém, qua đó giúp các em nâng cao ý thức học tập. Kết quả, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT ngày càng cao (năm học 2017-2018 đạt 99,7%).

Cô Nguyễn Thị Lan Anh - giáo viên môn Công nghệ, chia sẻ: “Học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tôi thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm tư, ghi nhận nguyện vọng chính đáng của HS để giúp các em tiến bộ trong học tập”.

Đội ngũ giáo viên Trường THPT Thạnh Hóa luôn nâng cao về nhận thức, trách nhiệm và tình yêu thương học sinh

Đội ngũ giáo viên Trường THPT Thạnh Hóa luôn nâng cao về nhận thức, trách nhiệm và tình yêu thương học sinh

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Hóa - Phùng Thị Bích Thủy cho biết: “Có được kết quả này là nhờ tập thể giáo viên, đặc biệt là người đứng đầu luôn nêu cao vai trò gương mẫu của mình. Cấp ủy thường xuyên chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế; kịp thời nêu gương, nhân rộng những điển hình tiên tiến làm theo gương Bác”.

Thời gian tới, ngoài duy trì mô hình này, chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên nhận thức tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương. Trường tiếp tục thực hiện dạy bộ tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh. Giáo viên tăng cường giáo dục HS hiểu biết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với những việc làm thiết thực, Đảng bộ xã Thủy Tây và Chi bộ Trường THPT Thạnh Hóa đưa việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH địa phương./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết