Tiếng Việt | English

28/03/2017 - 19:35

Tân Hưng: Nhiều mô hình dân vận khéo phát huy hiệu quả

Những năm qua, phong trào thi đua Dân vận khéo ở huyện Tân Hưng, tỉnh Long An được các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đặc biệt chú trọng. Nhiều đơn vị, địa phương có cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa trong nhân dân.

Hiệu quả từ phong trào thi đua dân vận khéo

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tân Hưng- Nguyễn Quốc Khánh cho biết, Dân vận khéo là phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Ban Dân vận Huyện ủy Tân Hưng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo phong trào thi đua sôi nổi, phát huy nội lực của các tổ chức đoàn thể và nhân dân.

Căn nhà nghĩa tình đồng đội của anh Hồ Văn Lol được xây dựng và đưa vào sử dụng cuối năm 2016

Năm 2016, phong trào Dân vận khéo tại huyện Tân Hưng phát triển khá mạnh mẽ với hơn 150 mô hình tập thể, cá nhân được đăng ký, tiêu biểu như mô hình Góp quỹ xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; mô hình Xây dựng nhà mái ấm khăn quàng đỏ của Đoàn thanh niên xã Hưng Điền B; mô hình Xây dựng nhà Đại đoàn kết của UB MTTQ xã Hưng Điền; mô hình Mỗi gia đình đều có sọt rác của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Châu A; mô hình Xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội của Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hưng Điền B,...

Từ phong trào thi đua Dân vận khéo xuất hiện nhiều mô hình hay, những cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực như KT-XH, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới; khắc phục ô nhiễm môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự,... góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về KT-XH, quốc phòng, an ninh của huyện.

Mô hình hay, cách làm khéo

Nhằm thắt chặt nghĩa tình đồng chí, đồng đội, nêu cao tinh thần tương thân tương ái trong xã hội, góp phần cùng Đảng, chính quyền chăm lo cho đời sống nhân dân, năm 2016, Hội CCB xã Hưng Điền B thực hiện mô hình Xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội. Hội vận động mỗi hội viên đóng góp tối thiểu 10.000 đồng/tháng. Kết quả, trong năm 2016, hội vận động được 25,3 triệu đồng, xây dựng, bàn giao căn nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên Hồ Văn Lol, ngụ ấp Kênh Mới, xã Hưng Điền B. Anh Lol vui mừng: “Căn nhà xuống cấp từ lâu nhưng không có tiền sửa chữa, nhờ được Hội CCB xã hỗ trợ 25 triệu đồng để xây dựng, tôi rất vui mừng, từ đây có được căn nhà che mưa, che nắng, vợ chồng yên tâm sinh sống”.

Chủ tịch Hội CCB xã Hưng Điền B - Huỳnh Văn Lùng cho biết: Đây là một hoạt động mang ý nghĩa cao đẹp và thiết thực. Trong dịp tổng kết năm 2016, mô hình được tập thể Ban Chấp hành hội biểu quyết nhân rộng trong năm 2017 và nâng mức vận động đóng góp của cán bộ, hội viên với mức 15.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó, hội cũng tiếp tục duy trì và phát triển mô hình góp vốn xoay vòng ở tất cả các chi hội nhằm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm hộ nghèo. Mô hình này có 173/173 hội viên tham gia với tổng số tiền góp đến nay lên gần 1,2 tỉ đồng.

Hay mô hình Vận động hội viên hiến đất làm đường giao thông của Hội CCB xã Vĩnh Bửu. Tuyến đường cặp kênh Ngang xã Vĩnh Bửu được triển khai xây dựng với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện thì còn một số hộ dân trong khu vực không đồng tình hưởng ứng. Trước thực trạng trên, Ban Chấp hành Hội CCB xã chủ động vận động người dân, hội viên hiến đất. Qua thời gian thực hiện, đến nay, tuyến đường (dài hơn 3km, mặt bêtông rộng 5m) hoàn thành, được đưa vào sử dụng. Trong đó người dân hiến gần 16.000m2 đất, giá trị hơn 600 triệu đồng, riêng hội viên CCB ấp 5 hiến 2.300m2 đất, giá trị 115 triệu đồng. Mô hình này được Hội CCB xã Vĩnh Bửu tiếp tục nhân rộng đến các ấp còn lại.


Tuyến đường cặp kênh Ngang, xã Vĩnh Bửu hoàn thành giúp người dân đi lại thuận tiện

Theo trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tân Hưng - Nguyễn Quốc Khánh để phong trào thi đua Dân vận khéo thực tốt hơn cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Việc xây dựng các mô hình phải chú ý tính bền vững, sức lan tỏa nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới.

Năm 2017, Tân Hưng tiếp tục nâng chất các mô hình hiệu quả hiện có trên địa bàn, đồng thời triển khai thực hiện mô hình Đường quê sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn giao thông tại 3 xã Vĩnh Châu B, Vĩnh Đại và Hưng Thạnh của huyện./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết