Tiếng Việt | English

11/04/2019 - 16:07

Tháng Thanh niên 2019 với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Chiều 11/4, Tỉnh đoàn Long An tổ chức sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh, thiếu nhi quý I/2019 và tổng kết Tháng Thanh niên (TN) năm 2019.

Đại biểu dự hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh, thiếu nhi quý I/2019 và tổng kết Tháng Thanh niên năm 2019

Theo đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Nguyễn Hoài Thanh, quý I/2019, bên cạnh tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận của Trung ương Đoàn và Nghị quyết của Tỉnh ủy cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn vận động ĐVTN đề xuất 379 ý tưởng, giải pháp, sáng kiến; tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 19.352 lượt ĐVTN.

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn hỗ trợ 1.200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; duy trì thực hiện 133 công trình, phần việc TN chăm sóc các khu di tích lịch sử, bia, đền tưởng niệm tại địa phương; trồng mới 15.221 cây xanh;...

Với chủ đề “TN Long An tình nguyện vì cộng đồng”, Tháng TN năm nay được các cấp bộ Đoàn triển khai, thực hiện đồng loạt với nhiều công trình, phần việc TN chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

Nhiều hoạt động vì an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn triển khai trong Tháng Thanh niên 2019

Tại lễ khởi động, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng; trồng 200 cây xanh tuyến đường Đường hoa TN; trao máy lọc nước, tặng gạo, sách cho học sinh vùng biên trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng, trị giá 100 triệu đồng.

Riêng các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tháng TN 2019: Trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường; sửa chữa các tuyến đường nông thôn, thắp sáng đường quê; khám, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng; tham gia hiến máu tình nguyện; tổ chức hoạt động về địa chỉ đỏ,...

Quý II/2019, Tỉnh đoàn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp Hội Liên hiệp TN Việt Nam lãnh đạo thành công đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An; phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động giáo dục, định hướng tư tưởng cho học sinh, sinh viên năm 2019; xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch TN tình nguyện hè năm 2019,...

Trong Tháng Thanh niên 2019, nhiều mô hình ý nghĩa ra đời, nhất là mô hình 3 không (không ma túy, không bạo lực học đường, không vi phạm giao thông) của Huyện đoàn Cần Giuộc

“Sắp tới, các cấp bộ Đoàn cần quan tâm, triển khai sâu rộng, nghiêm túc, hiệu quả và quyết liệt các chương trình, kế hoạch đã vạch ra trong quý II/2019. Đặc biệt, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong việc tham gia thực hiện các công trình, phần việc TN, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong các trong quý cũng như năm 2019: “Năm TN tình nguyện”. Qua đó, góp phần cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng quê hương hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH trong năm”- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Nguyễn Hoài Thanh nhấn mạnh./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết