Tiếng Việt | English

19/01/2017 - 20:21

Long An: Năm 2016 giới thiệu 3.751 đoàn viên thanh niên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng

Ngày 19/1, Tỉnh đoàn Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017.


Các đơn vị phát biểu thảo luận nội dung chương trình công tác năm 2017

Năm 2016, với chủ đề “Tuổi trẻ Long An xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung hướng về cơ sở, qua đó tạo được sự lan tỏa và thu hút đoàn viên thanh niên tham gia.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức thông qua các sự kiện lớn như: Lễ mittinh chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn; Ngày hội “Tôi yêu tổ quốc tôi”; Tổ chức Giải bóng đá Cán bộ Đoàn Hội lần 2; Hội thi giọng ca cải lương thanh niên Long An lần 5 và họp mặt cựu cán bộ Hội nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam,... thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia.


Tuyên dương các cá nhân, tập thể học tập, làm theo lời Bác, tiêu biểu trên các lĩnh vực

Phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” tiếp tục được triển khai thực hiện, gắn với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và các phong trào hành động cách mạng của Đoàn.

Nhiều chương trình tình nguyện, hoạt động chăm lo cho đoàn viên thanh niên do Tỉnh đoàn tổ chức được thực hiện đều khắp, hướng về những địa phương còn khó khăn: Chương trình “Ấm áp Xuân biên cương” tại Tân Hưng, trao tặng 470 phần quà, 40 chiếc xe đạp, 30 suất học bổng và 1 ngôi nhà nhân ái; “Phiên chợ thanh niên công nhân tỉnh Long An năm 2016”, thăm, tặng quà và chúc tết cho thanh niên công nhân tại các khu lưu trú nhà trọ, trao tặng 100 phần quà kèm phong bì lì xì mừng tết cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Long An lần thứ 15 với hàng trăm công trình, phần việc thanh niên; Phiên chợ thanh niên tại TP.Tân An và triển lãm ảnh chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS.HCM tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022,...


Thăm Mẹ Việt Nam anh hùng

Các hoạt động tình nguyện, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Lễ thắp nến tri ân” gắn với giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi cũng được triển khai trong toàn tỉnh. Các hoạt động an sinh xã hội như: Tổ chức tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 6.200 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến 3.754 đơn vị máu; thăm, tặng quà cho hàng ngàn gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 1 tỉ đồng.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân được tăng cường. Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện nhiều giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở, nhất là địa bàn dân cư; trong năm đã kết nạp mới 16.117 đoàn viên, giới thiệu 3.751 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng.


Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao cờ thi đua cho 3 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016: Đoàn khối CCQ tỉnh, Huyện đoàn Tân Thạnh, Thành đoàn Tân An và khen thưởng cho 64 cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các địa phương, đơn vị./.

BTG Tỉnh đoàn Long An

Chia sẻ bài viết