Tiếng Việt | English

22/10/2020 - 08:35

Thanh niên vươn lên, phát triển kinh tế gia đình

Những năm gần đây, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chăm lo phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu đã được đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An tích cực hưởng ứng. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao, trở thành điểm sáng cho ĐVTN học tập, làm theo.

Mít Thái siêu sớm đang là loại cây trồng phổ biến, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình

Mít Thái siêu sớm đang là loại cây trồng phổ biến, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình 

Nỗ lực vươn lên

Năm 2014, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, anh Nguyễn Huỳnh Thế An trải qua nhiều công việc, chăn nuôi bò nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh, giá cả bấp bênh nên hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2018, anh mạnh dạn cải tạo vườn tạp, đầu tư trồng 400 cây mít Thái siêu sớm trên diện tích 200m2. Sau đó, anh mở rộng diện tích xen canh trồng bưởi.

Với tinh thần ham học hỏi, tích cực tìm hiểu những cách làm hay trên báo, đài, những gương nông dân sản xuất giỏi, cộng với tính cần cù, chăm chỉ, năng động, anh An đã áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào mô hình sản xuất của gia đình, giúp cây phát triển xanh tốt, mang lại hiệu quả.

Anh An chia sẻ: "Ban đầu, tôi chưa nắm được đặc tính cũng như kỹ thuật chăm sóc cây nên gặp không ít khó khăn, cây đã chết khá nhiều. Sau đó, nhờ tham gia các buổi tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, học hỏi thêm từ bạn bè nên tôi có thêm kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng vào mô hình, mang lại hiệu quả cao hơn. Tôi cũng đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tự động nên việc chăm sóc cây trồng tiết kiệm thời gian và công sức, chỉ cần theo dõi sâu, bệnh; bổ sung phân, thuốc kịp thời để cây phát triển ổn định".

Đoàn viên Nguyễn Huỳnh Thế An tham gia tổ chức Trung thu cho trẻ em địa bàn xã

Đoàn viên Nguyễn Huỳnh Thế An tham gia tổ chức Trung thu cho trẻ em địa bàn xã 

Bí thư Đoàn xã Lợi Bình Nhơn - Phan Long Phú Quới nhận xét: "Anh Nguyễn Huỳnh Thế An là tấm gương tiêu biểu, chịu khó, tìm tòi, học hỏi vươn lên xây dựng mô hình kinh tế, cải thiện đời sống gia đình. Anh An còn là đảng viên, đoàn viên tiêu biểu, gương sáng cho các bạn ĐVTN; nhiệt tình tham gia đa dạng các phong trào, hoạt động xã hội mà Đoàn cấp trên phát động”.

Cùng nhau phát triển

Không chỉ là cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình, có kinh nghiệm, khả năng vận động, tập hợp ĐVTN tham gia các hoạt động Đoàn, anh Phan Long Phú Quới còn làm kinh tế giỏi và tích cực hỗ trợ, giúp đỡ ĐVTN trong xã, phát triển kinh tế gia đình.

Anh Quới đầu tư 70 triệu đồng mua cây giống, phân thuốc,... trồng 300m2 mít Thái siêu sớm. Là một trong những người đi đầu và thu được hiệu quả từ mô hình trồng mít, anh Quới chia sẻ: “Mít Thái siêu sớm là loại cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, giá bán ổn định (20.000 đồng/kg), năng suất cao nên mang lại hiệu quả kinh tế, giúp cuộc sống gia đình ổn định hơn”.

Đoàn viên, thanh niên xã Lợi Bình Nhơn hưởng ứng, tham gia xây dựng các mô hình Vườn hoa thanh niên, Ngày Chủ nhật xanh,…

Đoàn viên, thanh niên xã Lợi Bình Nhơn hưởng ứng, tham gia xây dựng các mô hình Vườn hoa thanh niên, Ngày Chủ nhật xanh,…

Khi mít bắt đầu cho trái, anh Quới tỉa cành, trái, tùy vào từng cây mà để số lượng trái ít hay nhiều, đồng thời phun xịt thuốc trừ sâu, bệnh, bón phân cân đối để trái mau lớn. Sau mỗi lần thu hoạch trái, anh cắt bỏ bớt cành thừa để cây nhận đủ ánh sáng giúp trái to và ngọt. Ngoài ra, việc tỉa bỏ những trái đầu cành, chỉ giữ lại những quả ôm thân và gần gốc để đạt chất lượng tốt nhất. Nếu thâm canh tốt, 1 cây mít khi ra trái ổn định sẽ cho thu nhập 1.500.000 đồng/năm; còn nếu trồng quảng canh thì chỉ cho thu nhập 600.000 đồng/năm.

Mít Thái siêu sớm đang là loại cây trồng phổ biến, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình. Thấy được hiệu quả, anh Quới giới thiệu và hướng dẫn cách trồng, chăm sóc cho anh Nguyễn Huỳnh Thế An cũng như nhiều ĐVTN khác cùng nhau canh tác mang lại hiệu quả, cải thiện cuộc sống.

Với sự kiên trì, quyết tâm, không ngại thách thức, ĐVTN xã Lợi Bình Nhơn xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập bằng đôi bàn tay của mình. Đồng thời, đây là cách để tổ chức Đoàn đưa lời Bác dạy: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" đi vào thực tiễn và có sức lan tỏa trong cộng đồng./.

Trần Thoa

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích