Tiếng Việt | English

05/05/2020 - 15:05

Thị trấn Hậu Nghĩa Vững bước đi lên

Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa những năm qua đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, chuyển mình tích cực, vững bước đi lên.

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Hậu Nghĩa không ngừng nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng: Thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp. Toàn thị trấn hiện có 743 hộ kinh doanh lớn, nhỏ; có 154 công ty, doanh nghiệp; 700 cơ sở thương mại, dịch vụ hoạt động. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp được duy trì phù hợp với xu thế; cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi đúng hướng, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.

Thị trấn Hậu Nghĩa từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông

Thị trấn còn có định hướng khai thác sử dụng hiệu quả hệ thống thủy lợi Phước Hòa trong sản xuất nông nghiệp. Sản lượng lúa bình quân mỗi năm đạt trên 2.900 tấn; đàn bò tăng hơn 50% so với 5 năm trước.

Thị trấn Hậu Nghĩa từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng. Đến nay, thị trấn hoàn thành 45 công trình với tổng kinh phí 36,5 tỉ đồng. Các tuyến đường giao thông từ trung tâm thị trấn đến khu phố, ấp đều được nâng cấp, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng. Kênh, mương được nạo vét, lắp đặt hệ thống thoát nước. Công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị dần đi vào nề nếp. Bộ mặt đô thị có nhiều chuyển biến, ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ông Nguyễn Văn Ngon, ngụ ấp Sò Đo, chia sẻ: “Những năm qua, địa phương có nhiều chuyển biến. Trồng trọt, chăn nuôi đều đạt chất lượng, năng suất cao. Phương tiện nghe nhìn đầy đủ, đường sá đi lại thuận lợi, đời sống được nâng cao”.

Hiện nay, hộ nghèo còn dưới 1%. Để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, thị trấn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ giới thiệu việc làm, vay vốn phát triển kinh tế,... 5 năm qua, thị trấn vận động trao tặng trên 5.400 phần quà với trị giá hơn 2,1 tỉ đồng, xây tặng 25 căn nhà tình nghĩa, tình thương, Đại đoàn kết với kinh phí hơn 1,1 tỉ đồng,… Những năm qua, Hậu Nghĩa giữ vững danh hiệu thị trấn văn minh đô thị; các ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa.

Sự chuyển mình của thị trấn Hậu Nghĩa hôm nay là minh chứng cho sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và người dân thị trấn. Thời gian tới, thị trấn tiếp tục phấn đấu xây dựng Hậu Nghĩa đến năm 2025 trở thành trung tâm thương mại, đô thị lớn của huyện; tiếp cận các tiêu chí đô thị loại III, phấn đấu đạt đô thị loại III./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết