Tiếng Việt | English

31/07/2019 - 14:29

Thị trấn Vĩnh Hưng hướng đến đô thị loại IV

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An nhiệm kỳ 2015-2020 về chương trình chỉnh trang thị trấn cũng như tập trung xây dựng thị trấn Vĩnh Hưng đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và người dân thị trấn nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, xây dựng cảnh quan đô thị.

Thị trấn khang trang với hệ thống cây xanh

Thị trấn khang trang với hệ thống cây xanh

Huyện huy động các nguồn vốn, vận động người dân hiến đất xây dựng các công trình dân sinh, phúc lợi xã hội. Thị trấn tập trung nhựa hóa, bêtông hóa các tuyến đường nội ô; sửa chữa, nâng cấp đường bờ Nam kênh 28; duy tu, sửa chữa đê bao Nguyễn Thị Hạnh,... góp phần tạo bộ mặt đô thị khang trang, hiện đại.

Bên cạnh đó, các công trình tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường cũng được chú trọng như công trình Công viên Trần Thị Viết, Công viên kênh 28, lắp đặt hệ thống đèn trang trí, đèn chiếu sáng, cây xanh, công trình nước sạch và các công trình công cộng phục vụ người dân, với mức đầu tư hàng tỉ đồng.

Các trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện và một số công trình công cộng khác được đầu tư, xây dựng, nâng cấp.

Các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở các khu phố, ấp được đầu tư. Đến cuối năm 2018, thị trấn đầu tư hơn 100 tỉ đồng thực hiện các công trình, trong đó, người dân đóng góp trên 30 tỉ đồng.

Thị trấn Vĩnh Hưng còn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, thường xuyên dọn vệ sinh ở các chợ, lập lại trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông ở khu vực Công viên khu phố 1, chợ bách hóa tổng hợp, khu kios Tháp Mười A và chợ Bàu Sậy.

Ông Nguyễn Văn Nga - người dân khu phố Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng, cho biết: “Thời gian qua, hệ thống giao thông phát triển, công viên được đầu tư xây dựng tạo điều kiện cho người dân vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục. Bên cạnh đó, vỉa hè, cống thoát nước cũng được hoàn chỉnh, tạo bộ mặt mới cho thị trấn”.

Qua phúc tra, đánh giá của UBND tỉnh, kết cấu hạ tầng thị trấn Vĩnh Hưng cơ bản đạt chuẩn đô thị loại IV.

Nội ô thị trấn Vĩnh Hưng khang trang, sạch đẹp

Nội ô thị trấn Vĩnh Hưng khang trang, sạch đẹp

Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Hưng - Nguyễn Văn Trường cho biết: “Thị trấn tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm về bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đồng thời, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục vận động các hộ dân hiến đất làm đường theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ đó hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn, góp phần đưa thị trấn đạt chuẩn đô thị loại IV theo lộ trình”.

Thời gian tới, UBND thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân hiến đất thi công tuyến đường Nguyễn Thái Bình nối dài, tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh với các loại tội phạm. Đồng thời, thực hiện hiệu quả cuộc vận động Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng với những giải pháp cụ thể được đề ra, tin rằng, thị trấn Vĩnh Hưng sẽ sớm trở thành đô thị loại IV./.

Đặng Tâm

Chia sẻ bài viết