Tiếng Việt | English

16/12/2021 - 14:17

Thị xã Kiến Tường: Hoàn thành đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu nghị quyết năm 2021

Với quyết tâm, nỗ lực cao, Đảng bộ thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An xuất sắc hoàn thành đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu nghị quyết năm 2021, tạo bước đệm quan trọng cho thị xã trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 16/12, Đảng bộ thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 nhằm tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Thị ủy năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm dự.

Theo Bí thư Thị ủy Kiến Tường – Phạm Xuân Bách, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thị xã phải đối mặt với nhiều khăn thách thức nhất là ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp, toàn diện đến mọi mặt KT - XH.

Bí thư thị ủy Kiến Tường – Phạm Xuân Bách phát biểu tại hội nghị

Cùng với sự hỗ trợ kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, Đảng bộ thị xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng sâu sát, năng động, nhạy bén, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện Nghị quyết Thị ủy năm 2021 đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Theo đó, trong thực hiện Nghị quyết Thị ủy năm 2021, thị xã thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu, trong đó có 7 chỉ tiêu đạt, 6 chỉ tiêu vượt và 1 chỉ tiêu dự kiến đạt. Bên cạnh đó, Thị ủy Kiến Tường với các biện pháp quyết liệt đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ công tác phòng, chống dịch nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị xã cơ bản được kiểm soát, thích ứng trạng thái bình thường mới.

Lĩnh vực nông nghiệp có bước phát triển khi hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết

Sau kiểm soát dịch, tình hình phát triển KT - XH đang phục hồi tích cực, các hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường và bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Đồng thời, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của thị xã đã được thực hiện bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, thị xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và đang tích cực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị để phấn đấu sớm đạt đô thị loại III,…

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, dù chịu ảnh hưởng rất lớn do tác động của dịch nhưng năm 2021 vẫn có những bước phát triển tích cực, nhiều điểm nhấn nổi bật như chương trình kiên cố hóa trường học, thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Các lĩnh vực quốc phòng – an ninh, đối ngoại, hoạt động quản lý nhà nước; phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng hệ thống chính trị,… tiếp tục có những bước tiến phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thị xã Kiến Tường đang có những bước phát triển, khẳng định vị thế trung tâm khu vực Đồng Tháp Mười

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá, trong thực hiện Nghị quyết năm 2021, thị xã Kiến Tường vẫn còn những hạn chế nhất định như hoạt động của một số hợp tác xã, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất chưa bền vững, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn gặp khó khăn, bấp bênh; công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, công trình xây dựng vẫn còn vướng mắc,.. Cùng với đó, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài đã tác động chung đến việc thực hiện Nghị quyết Thị ủy năm 2021.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ năm 2022, Đảng bộ thị xã Kiến Tường xác định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, đổi mới mạnh mẽ tư duy, chủ động ứng phó với mọi tình huống với quyết tâm cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Thị ủy năm 2022. Trong đó, Thị ủy Kiến Tường xác định một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2022 như tổng thu ngân sách Nhà nước phấn đấu đạt 162,5 tỉ đồng; sản lượng lương thực đạt 170.000 tấn/năm, trong đó có 120.000 tấn lúa chất lượng cao; 19 trường đạt chuẩn quốc gia; số bác sĩ/vạn dân đạt 15 bác sĩ, duy trì 8/8 xã phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; trong năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp mới 50 đảng viên,…

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ thị xã Kiến Tường đạt được trong thực hiện Nghị quyết Thị ủy năm 2021. Ông cho rằng, những kết quả đạt được là cả sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thị xã trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng rất nặng nề.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Minh Lâm cũng đề nghị trong năm 2022, Đảng bộ thị xã Kiến Tường cần phát huy kết quả đạt được với quyết tâm cao nhất hoàn thành đạt mức tốt nhất những chỉ tiêu Nghị quyết Thị ủy đề ra, góp phần cùng với tỉnh hoàn thành chỉ tiêu phát triển KT - XH trong năm 2022./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết