Tiếng Việt | English

23/11/2016 - 08:53

Thủ tướng lên đường sang Campuchia dự Hội nghị Cấp cao CLV9

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, sáng sớm 23/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 9 (CLV9). Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 23-24/11/2016 tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia.

Tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Điểu Kré.

Tháp tùng Thủ tướng và Đoàn còn có Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Nguyễn Mạnh Hùng; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương; Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật; Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga; Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Cao Huy; Trợ lý Thủ tướng Bùi Huy Hùng và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Battambang Nguyễn Sơn Thủy.

17 năm qua, tam giác phát triển CLV đã khẳng định là một cơ chế hợp tác rất hiệu quả giữa 3 nước láng giềng hữu nghị Campuchia, Lào và Việt Nam. GDP của khu vực Tam giác phát triển đạt mức 9-10% trong năm 2016, cao hơn tốc độ phát triển bình quân của cả 3 nước. Cơ chế hợp tác CLV đã khẳng định vai trò không thể thiếu được không chỉ đối với khu vực Tam giác phát triển mà còn được mở rộng cho toàn bộ lãnh thổ của 3 nước Lào, Campuchia và Việt Nam./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết