Tiếng Việt | English

19/11/2021 - 22:05

Tiếng loa tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian qua, người dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An trở nên quen thuộc với tiếng loa lưu động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Đây là mô hình được Công an huyện cải tiến từ mô hình Tiếng loa an ninh, trật tự (ANTT).

Để phòng, chống tội phạm, thời gian qua, Công an huyện đẩy mạnh tuyên truyền bằng hệ thống loa di động. Mô hình này được gọi là Tiếng loa ANTT. Thường ngày, hệ thống loa chủ yếu thông tin về tình hình ANTT; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT ở địa phương.

Công an huyện Cần Đước tuyên truyền qua loa di động (Ảnh: C.A)

Thế nhưng, từ khi dịch Covid-19 xảy ra, tiếng loa ANTT được Công an huyện chuyển hóa, sử dụng làm tiếng loa phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Công an huyện lắp đặt 1 hệ thống loa trên xe ôtô tuần tra giao thông và trang bị 14 loa cầm tay cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng. Ngoài ra, các xã, thị trấn cũng trang bị 1 xe ôtô; các ấp, khu phố, mỗi nơi sử dụng 1 xe môtô gắn loa lưu động đi tuyên truyền.

Theo Đại tá Thái Hữu Đức - Trưởng Công an huyện Cần Đước, tổng số loa lưu động trên địa bàn huyện gần 150 cái, trở thành kênh truyền tải nhiều thông tin hữu ích, chính xác và nhanh chóng, vừa tuyên truyền về công tác bảo đảm ANTT, vừa lồng ghép tuyên truyền phòng, chống dịch. Nội dung được ghi âm sẵn nên các thông tin về tình hình dịch bệnh được truyền tải nhanh chóng đến người dân. Qua đó, kêu gọi người dân chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tuân thủ nguyên tắc “5K”, “5T” của Bộ Y tế,...

Cứ thế, thời gian qua, tiếng loa phòng, chống Covid-19 của Công an huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn được phát ở những nơi tập trung đông dân cư, các đường làng, ngõ xóm,... Mô hình này được lãnh đạo huyện biểu dương, khen ngợi, được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ cao. “Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an với chiếc loa cầm tay, đến tận những nơi xa xôi, hẻo lánh để tuyên truyền, nhắc nhở người dân đã trở nên gần gũi, thân quen” - ông Nguyễn Văn Lâm (xã Long Cang, huyện Cần Đước) cho biết.

Thông qua hình thức tuyên truyền phù hợp; nội dung tuyên truyền ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày nên người dân dễ dàng tiếp nhận. Qua đó, tinh thần cảnh giác trong phòng, chống tội phạm, ý thức phòng, chống dịch bệnh trong cán bộ và nhân dân được nâng cao, góp phần bảo đảm tình hình ANTT, hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích