Tiếng Việt | English

30/06/2016 - 19:44

6 tháng đầu năm 2016

Tình hình kinh tế-xã hội cả nước đạt kết quả tích cực

Ngày 30/6/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc về tình hình KT-XH tháng 6 và 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tại điểm cầu Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng dự phiên họp.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự phiên họp

Ngoài nội dung đánh giá tình hình KT-XH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01, ngày 7/1/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước 2016; tại phiên họp, lãnh đạo các địa phương còn thảo luận, góp ý các báo cáo liên quan đến tình hình triển khai, giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2016, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng,... và nhiều nội dung quan trọng khác.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành cũng giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến phạm vi quản lý của bộ, ngành mình.

6 tháng đầu năm 2016, tình hình KT-XH cả nước tiếp tục chuyển biến và đạt kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao hơn cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt 6,35%, cao hơn cùng kỳ; tăng trưởng ngành xây dựng đạt 8,8% (mức cao nhất trong 6 năm qua).

Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm, công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh kết quả đã đạt, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 5,52%, thấp hơn so với mức tăng cùng kỳ là 6,32%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm; công tác phòng, chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường; khắc phục, hạn chế các vi phạm về an toàn thực phẩm; tai nạn giao thông,... còn nhiều bất cập.

Tại phiên họp, lãnh đạo Bộ Ngoại giao báo cáo tình hình liên quan đến việc Vương quốc Anh tách khỏi Liên minh châu Âu và tác động đến Việt Nam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo về tình hình kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường - Trần Hồng Hà thông báo nguyên nhân cá chết ở các tỉnh miền Trung là từ Nhà máy Formosa, thiệt hại ước tính trên 11.500 tỉ đồng.

Phiên họp Chính phủ dự kiến kết thúc vào ngày 1/7/2016./.

Mai Dũng

Chia sẻ bài viết