Tiếng Việt | English

03/12/2021 - 19:39

Trên 300 triệu đồng thực hiện chương trình “Kết nối biên cương” năm 2021

Ngày 03/12, Cụm Thi đua 1 - Ban Dân vận Thành ủy; Khối Thi đua 16 - Ban Thi đua - Khen thưởng TP.HCM tổ chức chương trình "Kết nối biên cương" tại thị xã Kiến Tường và huyện Vĩnh Hưng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phụ trách Đảng bộ Khối, Khối trưởng Khối Thi đua 16, Cụm trưởng Cụm Thi đua 1 - Lê Thị Hồng Nga cho biết chương trình nhằm phát huy truyền thống "tương thân tương ái" của dân tộc

Đại diện lãnh đạo TP.HCM có Phó trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy - Nguyễn Văn Lưu; Phó trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy - Lê Văn Tân; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố – Hồ Xuân Lâm; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phụ trách Đảng bộ Khối, Khối trưởng Khối Thi đua 16, Cụm trưởng Cụm Thi đua 1 - Lê Thị Hồng Nga. Về phía tỉnh Long An có Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh – Nguyễn Thị Hồng Phúc.

Theo đó, Đoàn đến thăm, tặng quà 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 10 thương binh nặng; tặng 6 thùng khẩu trang y tế; 100 bộ đồ bảo hộ cấp độ 3; 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; bàn giao 2 công trình máy lọc nước và 1 công trình Thắp sáng tuyến đường giao thông.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh – Nguyễn Thị Hồng Phúc tiếp nhận kinh phí đoàn tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh nặng 

Chương trình có sự đồng hành, hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 300 triệu đồng.

Đoàn cắt băng khánh thành công trình Thắp sáng tuyến đường giao thông tại xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng

Đây là hoạt động thiết thực của Cụm Thi đua 1 - Ban Dân vận Thành ủy và Khối Thi đua 16 - Ban Thi đua - Khen thưởng TP.HCM hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021).

Tại mỗi nơi đến, đoàn ân cần thăm hỏi, tặng quà các thương binh nặng

Song song đó, chương trình "Kết nối biên cương" nhằm phát huy truyền thống "tương thân tương ái" của dân tộc, qua đó, góp phần chăm lo các hoạt động an sinh trên địa bàn tỉnh Long An./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết