Tiếng Việt | English

18/11/2016 - 21:06

Trường Cao đẳng Sư phạm Long An kỷ niệm 40 năm thành lập trường

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình. Đây là dịp để Trường Cao Đẳng Sư phạm Long An tri ân những thầy cô giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Ngày 18/11, Trường Cao đẳng Sư phạm Long An tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường (26/11/1976 - 26/11/2016) và 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016). Dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng.

Hiệu trưởng trường - thầy Phan Minh Hùng ôn lại truyền thống 40 năm thành lập trường và 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường

Qua 40 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Sư phạm Long An đóng góp cho ngành giáo dục gần 24.000 giáo viên; bồi dưỡng trên 11.600 giáo viên và cán bộ quản lý; trên 1.970 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm.

Với những đóng góp đó, Trường nhận được 1 Huân chương Lao động hạng Ba; 1 bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 20 cờ luân lưu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 15 bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 3 cá nhân được phong tặng Nhà giáo ưu tú; 54 bằng khen UBND tỉnh;...


Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng trao bằng khen cho các giảng viên có đóng góp trong năm học 2015-2016

Tại lễ kỷ niệm, có 10 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong công tác quản lý, giảng dạy nhân dịp Kỷ niệm 40 năm thành lập trường và đóng góp trong năm học 2015-2016.

Ngoài ra, có 35 sinh viên vượt khó học giỏi được nhận học bổng do Công ty TNHH Lavie, VNPT Long An và Mobifone Long An tài trợ.

Dịp này, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Long An hỗ trợ công tác an sinh xã hội cho trường 25 triệu đồng.


Trao học bổng cho sinh viên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn trên chặng đường 40 năm của trường; đồng thời đề nghị trường cần xác định rõ phương hướng, chất lượng đào tạo đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Theo đó, không chỉ giảng dạy chuyên môn, nghiệp vụ, trường cần tập trung rèn luyện đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ của sinh viên; tiếp tục bồi dưỡng giáo viên mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh; liên kết đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học hơn nữa,.../.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết