Tiếng Việt | English

04/10/2017 - 02:38

UBND tỉnh Long An ký kết hợp tác tuyên truyền với VOV

Chiều ngày 03/10, tại Hà Nội, Đoàn cán bộ UBND tỉnh Long An do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần làm trưởng đoàn cùng các sở, ban, ngành liên quan ký kết chương trình hợp tác tuyên truyền với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) giai đoạn 2017-2020.


Ký kết hợp tác tuyên truyền giữa lãnh đạo UBND tỉnh Long An  với VOV

Dự lễ ký kết có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV - Nguyễn Thế Kỷ.

Ký kết nhằm mục đích tăng cường phối hợp giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với UBND tỉnh Long An về trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh thông qua các phương tiện truyền thông của VOV.

UBND tỉnh Long An sẽ chủ động phối hợp Đài Tiếng nói Việt Nam, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh cung cấp thông tin cho VOV và tạo điều kiện hỗ trợ phóng viên VOV tác nghiệp, tuyên truyền quảng bá về Long An.


Lãnh đạo VOV và lãnh đạo tỉnh Long An chụp ảnh lưu niệm 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc VOV - Nguyễn Thế Kỷ cho biết: “Bằng lợi thế của mình, Đài Tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm trong việc thông tin tuyên truyền về lịch sử, văn hóa truyền thống và thế mạnh của tỉnh Long An không chỉ trong nước mà còn đối với bạn bè quốc tế”.


Bí thư Tỉnh ủy Long An – Phạm Văn Rạnh phát biểu tại lễ ký kết

Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh phát biểu tại buổi lễ: “Thay mặt lãnh đạo tỉnh Long An có lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Đài Tiếng nói Việt Nam. Thời gian tới, hai bên cùng đẩy mạnh hơn nữa phối hợp thông tin truyền thông về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của tỉnh Long An đến với khán thính giả của VOV và các nhà đầu tư trong và ngoài nước”.

Cũng trong dịp này, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Long An - Phạm Văn Dũng cũng ký kết hợp tác với Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC các nội dung: Hai bên thống nhất hợp tác toàn diện, khai tác tốt thế mạnh, tiềm năng hiện có dựa trên hệ thống truyền hình số mặt đất DVB-T2. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cán bộ, ứng dụng công nghệ thông qua phối hợp đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng./.

Đức Cảnh

Chia sẻ bài viết