Tiếng Việt | English

01/06/2016 - 08:20

Ve đã gọi hè

Chủ đề hoạt động hè của tỉnh năm 2016 được xác định: “Vui khỏe, an toàn, làm nghìn việc tốt”. Cũng như cấp tỉnh, các địa phương tổ chức lễ khai mạc hè và phát động Tháng hành động Vì trẻ em. Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được triển khai thực hiện nhằm chăm sóc và giáo dục đầy đủ, giúp thanh thiếu nhi phát triển toàn diện.

Các hoạt động tập trung vào công tác giáo dục thanh thiếu nhi về truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội. Đó là những hoạt động như: Thăm hỏi, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; tu sửa, bảo quản, trồng cây xanh tại các nghĩa trang, nhà bia ghi danh liệt sĩ; tham quan, tìm hiểu các nhà truyền thống, di tích lịch sử-văn hóa, gặp gỡ nhân chứng lịch sử,... Thanh thiếu nhi thi đua thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”. Những hoạt động truyền thông phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em; phòng, chống các tệ nạn xã hội;... cũng đặc biệt được quan tâm.

Các hoạt động vui chơi, giải trí gắn với rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Đó là các chương trình: “Học kỳ trong Quân đội”, “Học làm người hiếu thảo”, khóa trải nghiệm “Làm người nông dân” và các chiến dịch tình nguyện, hoạt động vì an sinh xã hội khác. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt cũng được tổ chức, nhất là các em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, con em công nhân tại các khu nhà trọ.

Có thể nói, hè năm nay hứa hẹn nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích, thu hút thanh thiếu nhi tham gia. Đây là điều kiện tốt để các em vui chơi, giải trí, đặc biệt là rèn luyện những kỹ năng sống cần thiết. Ba tháng hè, không còn ngày ngày đến lớp, nhưng các em vẫn được đắm mình trong những bài học về đạo làm người, hiểu thế nào là những việc có ích cho cộng đồng từ những chương trình, hoạt động thiết thực.

Điều mà không ít bậc phụ huynh lo lắng chính là sân chơi ngày hè dành cho các em, nhất là ở vùng sâu, biên giới. Bởi không ít trường hợp, vì thiếu sân chơi mà các em sa vào các tệ nạn xã hội hay bị tai nạn, thương tích, đuối nước vẫn còn xảy ra. Sân chơi đích thực không chỉ có không gian sinh hoạt ở các trung tâm văn hóa-thể thao, nhà thiếu nhi,... mà quan trọng hơn chính là những hoạt động hè thật sự bổ ích dành cho các em. Do đó, các tổ chức Đoàn, Đội, Hội ở cơ sở, các địa phương cần đặc biệt quan tâm, tập trung thực hiện, góp phần chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.

“Vui khỏe, an toàn, làm nghìn việc tốt”, chủ đề nêu bật ý nghĩa các hoạt động. Vì thế hệ tương lai đất nước, mọi người hãy cùng chung tay chăm lo, giúp các em nâng cao ý thức, phát huy năng lực, tích lũy kỹ năng sống để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Ve đã gọi hè, thanh thiếu nhi hãy tận dụng khoảng thời gian ý nghĩa này trang bị cho mình những vốn sống cần thiết để được trưởng thành hơn./.

Khánh Tâm

Chia sẻ bài viết