Tiếng Việt | English

11/12/2020 - 16:54

Việt Nam là hình mẫu của thế giới về công tác giảm nghèo

Sáng 11/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị Trực tuyến toàn quốc Tổng kết Công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Long An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị tại điểm cầu Long An

Cuối năm 2019, hộ nghèo cả nước còn 3,75%, bình quân mỗi năm giảm 1,53% (vượt chỉ tiêu Quốc hội giao giảm hộ nghèo bình quân cả nước 1 - 1,5%). Trong 4 năm, từ 2016 đến 2019, có trên 1,3 triệu hộ/tổng số 2,3 triệu hộ nghèo đã thoát nghèo, chiếm tỷ lệ 58%. Ước đến cuối năm 2020, hộ nghèo cả nước giảm còn khoảng 2,75%.

Riêng tại Long An giai đoạn 2016-2019, toàn tỉnh đã giảm 2,51% hộ nghèo, bình quân mỗi năm giảm được 0,63% vượt chỉ tiêu đề ra bình quân mỗi năm giảm từ 0,3% - 0,5% (Vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra dưới 3%). Đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh (đầu năm 2016) 4,03% xuống còn 1,52% (cuối năm 2019), năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,22%. 

Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được của các cấp, các ngành và địa phương về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, đồng thời khẳng định Việt Nam là hình mẫu của thế giới về công tác giảm nghèo. Đặc biệt, nhiều hộ nghèo đã nêu lên ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên công tác giảm nghèo vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở một số nơi còn rất cao, công tác giảm nghèo chưa bền vững, tình trạng tái nghèo còn cao.

Thủ tướng yêu cầu sớm ban hành chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, vì mục tiêu Quốc gia không có đói nghèo; xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo; ưu tiên các nguồn lực thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Cần tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các nguồn lực để vươn lên thoát nghèo. Các địa phương tiếp tục đổi mới, sáng tạo, năng động trong công tác giảm nghèo; áp dụng công nghệ số vào giảm nghèo. Truyền thông cần tôn vinh các cá nhân điển hình vươn lên thoát nghèo. Mỗi xã, phường phải xây dựng mô hình giảm nghèo tiêu biểu; tiếp tục kêu gọi xã hội hóa chăm lo cho người nghèo,...

Dịp này, 2 tập thể được nhận Huân chương lao động hạng Nhất; 7 tập thể được nhận Huân chương lao động hạng Ba; 10 cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 -2020./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết