Tiếng Việt | English

17/03/2020 - 18:10

Vĩnh Hưng hoàn thành việc chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Theo kế hoạch của Huyện ủy Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, cuối tháng 5/2020, huyện hoàn thành đại hội (ĐH) đại biểu cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào tháng 7/2020. Những ngày này, các xã, thị trấn tập trung triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực vừa lập thành tích chào mừng ĐH Đảng các cấp, vừa góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương năm 2020.

Chuẩn bị tốt cho đại hội điểm cấp cơ sở

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Hưng - Phạm Thị Kiều Phương cho biết: “Để chuẩn tốt cho ĐH Đảng cấp cơ sở (nhiệm kỳ 2020-2025), Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Vĩnh Bình và Khánh Hưng tổ chức ĐH điểm. Theo đó, tại ĐH Đảng bộ xã Vĩnh Bình sẽ bầu trực tiếp bí thư cấp ủy; Đảng bộ xã biên giới Khánh Hưng bầu ban chấp hành. Sau khi 2 đơn vị điểm tổ chức thành công ĐH, Huyện ủy có cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ đạo tiến tới ĐH đại trà cấp cơ sở (nhiệm kỳ 2020-2025)”.

Đến nay, các dự thảo báo cáo chính trị, kiểm điểm ban chấp hành, đề án nhân sự của 2 đảng bộ xã tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở (nhiệm kỳ 2020-2025) cơ bản hoàn tất và thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến góp ý. Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình - Nguyễn Minh Thy, để bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ ĐH, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền được Đảng ủy xã tiến hành như kiểm tra trang thiết bị hội trường, trang trí, vệ sinh khuôn viên trụ sở làm việc; công tác bảo đảm an ninh, trật tự luôn được chú trọng, không để phát sinh điểm nóng cũng như tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Công trình Công viên bờ kè Kênh 28 (đoạn từ khu phố Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng đến cầu Lò Gạch, xã Vĩnh Trị) đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm chào mừng Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong tuần diễn ra ĐH, xã Khánh Hưng chỉ đạo người dân treo cờ Tổ quốc trước nhà. Riêng khu vực trung tâm xã và các trục đường chính sẽ được trang trí panô, áp phích chào mừng ĐH Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025). Đặc biệt, thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác vệ sinh môi trường luôn được địa phương xem trọng. Ngoài tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xã còn phối hợp đơn vị y tế tổ chức phun khử khuẩn, tiêu độc khu vực hội trường, khuôn viên UBND xã,… góp phần cho ĐH diễn ra thành công.

Góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thời điểm này, các xã, thị trấn trong huyện tập trung triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực vừa lập thành tích chào mừng ĐH Đảng các cấp, vừa chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công trình Công viên bờ kè Kênh 28 (đoạn từ khu phố Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng đến cầu Lò Gạch, xã Vĩnh Trị) được huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm chào mừng ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

“Công trình có chiều dài khoảng 1km, được bố trí hệ thống cây xanh, đèn trang trí, đèn chiếu sáng,... tạo diện mạo mới xanh, sạch, đẹp, phục vụ nhu cầu giải trí, vui chơi của người dân địa phương. Đồng thời, giúp thị trấn Vĩnh Hưng chỉnh trang đô thị, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2021” - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Hưng - Phạm Thị Kiều Phương thông tin thêm.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân, ngụ khu phố Bàu Sậy, phấn khởi: “Những ngày qua, công tác lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện quyết liệt, nhất là hệ thống giao thông phát triển, công viên được đầu tư xây dựng. Qua đó, góp phần mang lại đường thông, hè thoáng, cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp; tạo điều kiện cho người dân vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục - thể thao”.

Cùng với khẩn trương xây dựng công trình chào mừng ĐH Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025), các xã trong huyện cũng chủ động đầu tư nâng cấp đường giao thông nông thôn (GTNT) gắn với việc lập thành tích chào mừng ĐH Đảng các cấp và được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, phát quang bụi rậm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công các tuyến đường GTNT.

Đảng bộ xã Vĩnh Thuận huy động mọi nguồn lực xây dựng đường GTNT góp phần giúp địa phương về đích xã văn hóa, nông thôn mới trong năm 2020. Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận - Nguyễn Ngọc Nghĩ cho biết: “Nhằm lập thành tích chào mừng ĐH Đảng các cấp, xã triển khai nâng cấp, xây dựng nhiều tuyến đường GTNT liên ấp, liên xã với kinh phí hàng tỉ đồng. Đến nay, đường ngõ xóm dài 1,3km được cứng hóa đạt chuẩn 100%, không còn lầy lội vào mùa mưa; 19,5km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa đạt chuẩn 100%; hơn 22km đường trục ấp, liên ấp được bêtông hóa, cứng hóa đạt gần 84%. Bên cạnh đó, 50% đường trục chính nội đồng, được cứng hóa, bảo đảm vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm”.

Việc thực hiện các công trình chào mừng ĐH Đảng các cấp tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần cổ vũ mạnh mẽ các tầng lớp nhân tham gia xây dựng Vĩnh Hưng trở thành huyện biên giới nông thôn mới, phát triển bền vững./.

"Chào mừng đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025), mỗi xã, thị trấn trên địa bàn huyện đăng ký thực hiện ít nhất một công trình, phần việc gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH và hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Hưng - Phạm Thị Kiều Phương

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết