Tiếng Việt | English

06/09/2015 - 20:06

Vòng chung kết Hoa khôi trí tuệ thanh niên Việt diễn ra tại Hải Dương

Các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa khôi trí tuệ thanh niên Việt Nam năm 2015. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Ngày 6/9, tại thành phố Hải Dương, ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi trí tuệ Thanh niên Việt Nam năm 2015 đã tổ chức cuộc gặp gỡ các cơ quan báo chí và chính thức phát động cuộc thi Hoa khôi trí tuệ Thanh niên Việt Nam năm 2015-MISS ITGO Việt Nam.

Cuộc thi Hoa khôi trí tuệ Thanh niên Việt Nam năm 2015 với chủ đề là "Tỏa sáng trí tuệ Việt" do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ ứng dụng công nghệ phần mềm trực tuyến ITGO, Báo Sinh viên Việt Nam, Công ty cổ phần Phát triển Thương hiệu 24H, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tổ chức Sự kiện Thế giới phối hợp tổ chức.

Cuộc thi bao gồm các vòng sơ kết, bán kết và chung kết. Vòng sơ kết sẽ diễn ra từ ngày 9-11/10 tại trụ sở của đơn vị tổ chức cuộc thi. Sau khi xét tuyển qua hồ sơ, ban tổ chức sẽ chọn 60 thí sinh đáp ứng tốt nhất các tiêu chí để tham dự vòng Bán kết.

Dự kiến vòng bán kết sẽ diễn ra từ 15-20/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại vòng bán kết, các thí sinh sẽ phải trải qua vòng kiểm tra nhân trắc học, dự thi trình diễn trang phục Áo dài Việt Nam và trang phục Áo tắm.

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ 2-12/11 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương.

Tại vòng Chung kết, các thí sinh sẽ trải qua các phần thi: Trình diễn trang phục áo dài Việt Nam, áo tắm (bikini) và trang phục tự chọn; phần thi ứng xử (dành cho 5 thí sinh xuất sắc nhất tại vòng chung kết); thi kiểm tra trình độ công nghệ thông tin (IT), trình độ nhận thức, kiến thức, hiểu biết về lịch sử, văn hóa, xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng; phần thi tài năng với một trong các loại hình như: Hát, múa, đàn, vẽ, khiêu vũ, võ thuật, thể dục nhịp điệu, cắm hoa, thuyết trình...

Bên cạnh đó, các thí sinh còn tham gia các hoạt động tập thể, giao lưu, làm từ thiện, thăm quan, dự thi "Khéo tay-Hay làm."

Điểm khác biệt của cuộc thi Hoa khôi trí tuệ Thanh niên Việt Nam là phần thi kiến thức về công nghệ thông tin và thi trắc nghiệm (kiểm tra IQ) qua phần hiểu biết về lịch sử, văn hóa về các vùng miền, đất nước và con người Việt Nam. Ở phần thi này, các thí sinh sẽ dự thi bằng các câu hỏi trắc nghiệm nhanh trên máy tính.

Cũng tại vòng chung kết, ban tổ chức sẽ tổ chức một số hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa như giải golf, tổ chức bán đấu giá các sản phẩm đặc biệt để dành tiền làm từ thiện...

Kết thúc cuộc thi, bên cạnh danh hiệu Hoa khôi trí tuệ Thanh niên Việt Nam, Á khôi 1 và 2, ban tổ chức sẽ trao các giải Miss Tài năng, Miss Thân thiện, Miss Áo Dài, Miss Hình thể, Miss Ảnh, Miss Trang sức và Miss được bình chọn nhiều nhất.

Cuộc thi là một hoạt động văn hóa của tuổi trẻ không những chỉ nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, trí tuệ, tài năng mà còn động viên các bạn trẻ, học sinh, sinh viên tập trung rèn luyện nhân cách, tích cực học tập nâng cao trình độ góp phần xây dựng đất nước đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./. 

Theo Mạnh Tú/Vietnam+

Chia sẻ bài viết