Tiếng Việt | English

30/01/2020 - 15:25

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh: Tăng cường phòng, chống dịch bệnh do virus corona

Ngày 30/01, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV) gây ra. Dự hội nghị còn có thủ trưởng các sở, ngành.

Đại biểu dự hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh không được chủ quan, lơ là với dịch bệnh do virus corona gây ra

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đến nay, dịch bệnh đã lan rộng ra 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc và lây lan ra 18 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm có khả năng lây lan nhanh, chưa có vaccine, thuốc điều trị đặc hiệu. Tổ chức Y tế thế giới đưa ra cảnh báo dịch đã ở cấp độ rất cao tại Trung Quốc, cấp độ cao ở khu vực và toàn cầu.

Tại Việt Nam đã có 2 người Trung Quốc bước đầu xác định nhiễm nCoV; đặc biệt 2 trường hợp trên đã từng di chuyển qua địa phận tỉnh Long An. Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Corona, không được chủ quan, không để dịch bệnh lây lan, phải xem việc phòng, chống dịch như “chống giặc”; thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Báo Long An, Đài phát thanh và Truyền hình Long An cần thông tin, tuyên truyền diễn biến dịch bệnh; các biện pháp phòng ngừa, phổ biến rộng rãi để nâng cao ý thức của người dân trong phòng ngừa dịch bệnh. Đồng thời, quản lý, kiểm soát tốt địa bàn dân cư đông đúc. Ngành Y tế cần có giải pháp chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ; phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy nghiên cứu phác đồ điều trị;...

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng họp thông tin một số tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá lại tình hình cung-cầu hàng hóa; thực hiện các chế độ, chính sách, tiền lương, tiền thưởng; giao thông đi lại và thông tin liên lạc; tổ chức các hoạt động vui chơi; an ninh, trật tự, an toàn trong dịp Tết;…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Anh Dũng báo cáo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Anh Dũng báo cáo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu, các cấp, các ngành, địa phương,… phải bắt tay làm việc ngay. Ông chỉ đạo ngành Nông nghiệp cần xem xét, theo dõi dịch bệnh sâu, rầy trên lúa Đông Xuân; tình hình hạn, mặn xâm nhập. Các ngành có liên quan, các địa phương tiếp tục rà soát các dự án kéo dài nhiều năm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành cần quán triệt, chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ, công chức, không được gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác, tạo chuyển biến tốt trong cải cách hành chính.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lắng nghe công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết