Tiếng Việt | English

14/08/2020 - 19:45

Đoàn đại biểu tỉnh Long An viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Chiều 14/8, đoàn đại biểu tỉnh Long An do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh làm Trưởng đoàn đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội trường Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu tỉnh Long An viếng đồng chí Lê Khả Phiêu tại Hội trường Thống Nhất

Trong niềm tiếc thương vô hạn, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh cùng các thành viên trong đoàn kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh Long An viếng đồng chí Lê Khả Phiêu

Đồng chí Lê Khả Phiêu, sinh ngày 27/12/1931, tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá; tham gia hoạt động cách mạng năm 1947, vào Đảng ngày 19/6/1949. Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 2 giờ 52 phút, ngày 07/8/2020 (tức ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý), tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh ghi sổ tang

Trong sổ tang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh viết: Đồng chí Lê Khả Phiêu là nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là người đảng viên Cộng sản rất mực kiên trung, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Người đã có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới của đất nước.

Khi đã nghỉ hưu, mặc dù tuổi cao, sức yếu, đồng chí luôn quan tâm sâu sắc, dành thời gian về thăm Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh tại Đức Huệ (2017), tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trận Mộc Hóa (2018), đồng thời có những góp ý, chỉ đạo đầy tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết với cấp ủy, chính quyền Long An về định hướng phát triển của địa phương.

Nguyên Tổng Bí thư - Lê Khả Phiêu (bìa trái) dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trận Mộc Hóa (năm 2018)

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An mãi mãi ghi nhớ, biết ơn công lao đóng góp to lớn của đồng chí cho đất nước. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu kính mến và xin gửi tới gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất. Cầu mong đồng chí an giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết