Tiếng Việt | English

23/05/2020 - 19:46

Nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang dự Lễ khánh thành cầu, cống tại Đức Huệ

Ngày 23/5, UBND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tổ chức Lễ khánh thành tuyến đường cặp kênh Trà Cú Thượng thuộc xã Bình Hòa Bắc và các cầu, cống trên tuyến đường này.

Đại biểu cắt băng khánh thành công trình cầu, cống trên tuyến đường cặp kênh Trà Cú Thượng

Dự lễ có nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh, Ban Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt - Ban Tổ chức Chương trình Cầu nông thôn cùng đại diện các đơn vị tài trợ.

Theo đó, có 8 cầu và 13 cống trên tuyến đường Trà Cú Thượng được khánh thành, đánh dấu chính thức ngày đưa vào sử dụng công trình, phục vụ người dân.

Đường cặp kênh Trà Cú Thượng được đắp đê hình thành từ những năm 1987 – 1988, có chiều dài 6,6km với 8 cầu và 13 cống ngang đường. Hiện trạng trước khi xây dựng: Đường chỉ rộng 1m, trung bình cứ hơn 300m có 1 cầu hoặc cống tạm bợ; độ cao mặt đường rất thấp nên vào mùa mưa bị ngập, trơn trượt. Người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn trong nhiều năm liền, nhiều hộ phải sử dụng đường thủy để lưu thông.

Các tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh Long An

Hiểu được nhu cầu cấp thiết của địa phương, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và Chương trình Cầu Nông thôn của Tạp chí Nông thôn Việt vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ xây dựng 3 cầu và 10 cống ngang trên tuyến đường với tổng mức đầu tư hơn 7 tỉ đồng. Mỗi cầu có chiều dài 30m, ngang 4m và tải trọng 5 tấn.

Nhằm phát huy hiệu quả cao nhất các công trình cầu, cống trên tuyến đường, UBND huyện Đức Huệ cũng đầu tư nâng cấp nền đường rộng hơn 6,5m, trải cấp phối đá dăm mặt đường rộng 3,5m và xây dựng 5 cầu giao thông nông thôn, 3 cống ngang đường với tổng kinh phí gần 25 tỉ đồng được trích từ nguồn ngân sách huyện.

Ngoài ra, huyện còn vận động các doanh nghiệp khoảng 1,5 tỉ đồng để trồng cây và đầu tư hệ thống điện chiếu sáng suốt tuyến đường.

Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng không chỉ tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, vận chuyển hàng hóa nông sản dễ dàng mà còn góp phần thay đổi diện mạo địa phương.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể vì có thành tích vận động, đóng góp kinh phí xây dựng giao thông nông thôn tại huyện Đức Huệ năm 2020./.

Kim Tiến - Tấn Hữu

Chia sẻ bài viết