Tiếng Việt | English

14/09/2019 - 15:24

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ-Trương Hòa Bình dự Lễ công nhận đô thị loại II và kỷ niệm 10 năm thành lập TP.Tân An

Ngày 14/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ-Trương Hòa Bình dự Lễ công bố Quyết định công nhận TP.Tân An đạt đô thị loại II và kỷ niệm 10 năm thành lập (09/9/2009-09/9/2019) tại TP.Tân An, tỉnh Long An.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ

Đến dự còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-Phạm Văn Rạnh; đại diện các mẹ Việt Nam Anh hùng; Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ;...

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy - Trần Kim Lân ôn lại quá trình xây dựng đô thị loại II và kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-Phạm Văn Rạnh cho rằng, buổi lễ là niềm tự hào đối với TP.Tân An nói riêng và tỉnh Long An nói chung

Năm 2007, thị xã Tân An được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III, đến năm 2009 được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh. Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, TP.Tân An đạt nhiều kết quả về phát triển KT-XH. Kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch, dịch vụ đô thị ngày càng cải thiện, quản lý đô thị càng đi vào nề nếp và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II vào ngày 05/9/2019.

Nhiều năm qua, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại-dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm của thành phố đạt khá cao, trên 11,5%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm của thành phố đều vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng thu bình quân các năm đạt trên 20%, luôn nằm trong tốp đầu về thu ngân sách của 15 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự lễ

Công tác thu hút đầu tư được tập trung đạt kết quả khá tốt. Thành phố có trên 8.500 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng số vốn trên 1.000 tỉ đồng, trong đó có 30 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn với diện tích 88,5 ha, hiện lấp đầy 100%,… góp phần giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động.

Các công trình trọng điểm được đầu tư. Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm, diện mạo đô thị của thành phố ngày càng đổi mới, khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể, mức sống và nhận thức của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm qua từng năm, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của thành phố chỉ còn 0,9%.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình trao Quyết định công nhận TP.Tân An đạt đô thị loại II

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh cho rằng, Lễ công bố TP.Tân An được công nhận đô thị loại II trực thuộc tỉnh, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp 10 năm là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố; là niềm vinh dự, tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân An nói riêng, tỉnh Long An nói chung. Tuy nhiên, trên lộ trình phát triển, ông yêu cầu TP.Tân An cần quyết tâm, phấn đấu nhiều hơn nữa để xây dựng thành phố phát triển nhanh theo hướng đô thị “thông minh”, xanh, văn minh, hiện đại, bền vững. Tiếp tục giữ vững an ninh, chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa-xã hội; xây dựng bộ máy chính quyền các cấp “năng động, sâu sát, thân thiện”,...

 TP.Tân An vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng NhìPhát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ-Trương Hòa Bình ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; chúc mừng TP.Tân An được công nhận đô thị loại II và được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập. Thời gian tới, ông đề nghị TP.Tân An khẩn trương rà soát, kịp thời cập nhật, bổ sung, điều chỉnh hoặc lập mới các quy hoạch, đặc biệt xây dựng quy hoạch phát triển đô thị. Khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất để phát triển KT-XH, nhất là phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Tỉnh Long An cần tập trung huy động nguồn lực, quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho TP.Tân An phát triển. Riêng thành phố cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, ứng dụng khoa học-công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, đạt thấp so với quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…

Dịp này, TP.Tân An không chỉ được công nhận là đô thị loại II mà còn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và quản lý quy hoạch kiến trúc, xây dựng TP.Tân An đạt đô thị loại II, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần tặng bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong đóng góp phát triển KT-XH nhân dịp chào mừng 10 năm thành lập thành phố

Ngoài ra, có 25 tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác xã hội và có thành tích xuất sắc trong đóng góp phát triển KT-XH nhân dịp chào mừng 10 năm thành lập thành phố./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết