Tiếng Việt | English

03/05/2018 - 18:00

“Nóng” vấn đề xây dựng nhà máy nhiệt điện và sạt lở kênh Nước Mặn

Chiều 03/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, đơn vị bầu cử số 2 gồm đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Lê Công Đỉnh, Phan Thị Mỹ Dung có cuộc tiếp xúc gần 100 cử tri 2 xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây, huyện Cần Đước.

Cử tri 2 xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây, huyện Cần Đước đặc biệt lo ngại vấn đề môi trường nếu xây dựng nhà máy nhiệt điện

Cử tri Trần Thị Sen, ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây băn khoăn: “Trong nhiều lần tiếp xúc cử tri, chúng tôi đều không đồng ý việc xây dựng nhà máy nhiệt điện vì lo ngại vấn đề môi trường. Dù nhà đầu tư cam kết sẽ sử dụng công nghệ sạch nhưng người dân không biết là công nghệ gì; nếu họ không thực hiện cam kết thì ai sẽ giám sát, chịu trách nhiệm? Hầu hết người dân 2 xã đều sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Khi nhà máy hình thành, đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân, nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường".

Tương tự, cử tri Nguyễn Phước Vĩnh, ấp Chợ, xã Long Hựu Đông cũng cho rằng việc xây dựng nhà máy nhiệt điện sẽ ảnh hưởng môi trường. Các nước tiên tiến đã bỏ hẳn việc xây dựng nhà máy nhiệt điện, chuyển sang sử dụng nguồn năng lượng thân thiện với môi trường khác như năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Ông đề nghị, đại biểu Quốc hội xem xét, có ý kiến trước Quốc hội việc xây dựng nhà máy nhiệt điện tại địa phương.

Một vấn đề khác được cử tri 2 xã quan tâm là tình hình sạt lở nghiêm trọng tại kênh Nước Mặn. Cũng theo cử tri Nguyễn Phước Vĩnh, nhằm khắc phục tình trạng này, dự án xây dựng bờ kè kênh Nước Mặn được triển khai nhưng đến nay chưa thi công, trong khi tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Nhiều gia đình đang đứng trước nguy cơ sạt lở mất nhà cửa và đất sản xuất.

Vấn đề sạt lở tại kênh Nước Mặn, huyện Cần Đước diễn ra nghiêm trọng thời gian qua

Trong khi đó, thông tin về dự án xây dựng bờ kè kênh Nước Mặn có từ lâu nhưng đến nay chưa thấy triển khai. “Chúng tôi băn khoăn liệu có tiếp tục thực hiện dự án này hay không?", cử tri Nguyễn Phước Vĩnh ý kiến.

Trước ý kiến của các cử tri, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước – Phan Văn Tưởng cho biết, hiện chưa có thông tin chính thức về việc xây dựng nhà máy nhiệt điện. Qua các cuộc lấy ý kiến người dân, đa số vẫn chưa đồng tình dự án này. Riêng vấn đề sạt lở tại kênh Nước Mặn, lãnh đạo huyện, tỉnh nhiều lần kiến nghị Trung ương sớm bố trí kinh phí xây dựng bờ kè nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên chưa triển khai.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh thông tin thêm, nếu dự án nhiệt điện được đầu tư tại địa phương phải đáp ứng yêu cầu được quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường và Luật Chuyển giao công nghệ. Công nghệ áp dụng phải tiên tiến, tuân thủ nghiêm ngặt về vấn đề môi trường. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu, trực tiếp chịu trách nhiệm về việc triển khai, đánh giá và giám sát dự án. Nếu thực hiện thì chính quyền, đoàn thể địa phương sẽ giám sát trực tiếp./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích