Tiếng Việt | English

10/09/2021 - 16:36

“Triệu túi an sinh” gửi đến người dân Đức Hòa

Hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, ngày 10/9, Tỉnh đoàn Long An tổ chức trao 830 phần quà nhằm chia sẻ và lan tỏa yêu thương đến người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại huyện Đức Hòa.

Giám đốc Quỹ Chăm sóc sức khoẻ nông dân Tập đoàn Lộc Trời - Nguyễn Thị Thanh Vân và Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Trần Quốc Quân trao quà tại xã Mỹ Hạnh Nam

Lần này, Tỉnh đoàn trao tặng 830 “Túi quà an sinh” gồm lương thực, thực phẩm như gạo, mì, dầu ăn,... cho người dân thuộc đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa). Những phần quà do mạnh thường quân tại TP. Hà Nội và Công ty Viễn thông Mobifone Long An hỗ trợ, với tổng trị giá 200 triệu đồng.

430 phần quà từ mạnh thường quân tại TP. Hà Nội gửi đến chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hạnh Nam.

Mobifone Long An tặng 400 túi an sinh cho người dân xã Đức Hòa Đông và xã Đức Hòa Hạ

Được biết, chương trình “Triệu túi an sinh” lần này hướng tới tất cả các địa phương trong toàn tỉnh. Trong đó, Tỉnh đoàn tập trung chăm lo các địa phương trọng điểm như huyện Đức Hoà, Cần Giuộc, Bến Lức, Cần Đước và TP.Tân An. Theo kế hoạch, từ khi phát động Chương trình đến khi công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp trong tỉnh phấn đấu trao tặng được ít nhất 10.000 túi an sinh.

Mạnh thường quân hỗ trợ xã Mỹ Hạnh Nam 50 thùng sữa

Tại chương trình, Đoàn còn đến thăm, trao tặng bệnh viện dã chiến số 26 tại xã Đức Hoà Đông một số loại thuốc cơ bản hỗ trợ điều trị Covid-19. Đồng thời, phối hợp Công ty Cổ phần dược phẩm Hoàng Hường hỗ trợ 50 bình oxy loại 40 lít và 50 bộ van kết hợp đồng hồ oxy. Được biết, bệnh viện dã chiến số 26 có quy mô 900 giường, bắt đầu nhận bệnh từ 05/9, hiện tại đang điều trị cho 713 bệnh nhân.

Đoàn trao quà tại bệnh viện dã chiến số 26

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ vận chuyển bình oxy

Đoàn động viên tinh thần lực lượng tuyến đầu chống dịch

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng như các tổ chức Đoàn, Hội trong tỉnh tiếp tục phát huy tính sáng tạo, chủ động trong việc kêu gọi các nguồn lực đồng hành cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn và triển khai có hiệu quả các mô hình, giải pháp chung tay cùng toàn xã hội ứng phó dịch bệnh Covid-19.

Giám đốc Quỹ Chăm sóc sức khoẻ nông dân Tập đoàn Lộc Trời - Nguyễn Thị Thanh Vân đến thăm, động viên tinh thần lực lượng hỗ trợ "Bếp ăn nghĩa tình"

Cùng ngày, Giám đốc Quỹ Chăm sóc sức khoẻ nông dân Tập đoàn Lộc Trời - Nguyễn Thị Thanh Vân có buổi gặp gỡ, chia sẻ, tặng quà động viên tinh thần tất cả lực lượng đoàn đã cố gắng đồng hành cùng "Bếp ăn nghĩa tình" trong suốt thời gian qua. Tính đến nay, bếp ăn đã duy trì gần 2 tháng, hỗ trợ hơn 31.300 suất ăn, ước tính khoảng 630 triệu đồng cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết