Tiếng Việt | English

27/08/2021 - 20:33

Tỉnh đoàn Long An phát động chương trình “Triệu túi an sinh”

Chiều 27/8, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An phát động chương trình “Triệu túi an sinh”.

Tỉnh đoàn Long An nhận phần quà hỗ trợ từ ông Phạm Văn Quang (ngụ TP.Hải Phòng, hiện công tác tại Haivanship) và gia đình Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương – Mai Văn Chính

Theo đó, chương trình trao tặng 100 “Túi quà an sinh”, mỗi phần gồm 10kg gạo, nhu yếu phẩm cho người dân tại phường 4, TP.Tân An.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - đại diện gia đình ông Mai Văn Chính và Bí thư Tỉnh đoàn Long An – Võ Trần Tuấn Thanh thăm hỏi người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường 4, TP.Tân An

Đồng thời, chương trình cũng trao 1.080 “túi thuốc an sinh”, mỗi túi gồm thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh, váng sữa, bột ăn dặm cho trẻ em đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến trên địa bàn TP.Tân An (gồm Bệnh viện dã chiến số 21, số 9, 11 và 22).

Bí thư Tỉnh đoàn Long An - Võ Trần Tuấn Thanh trao "túi thuốc an sinh" đến Bệnh viện dã chiến số 11

Đoàn trao quà tại Bệnh viện dã chiến số 09

Ngoài ra, chương trình cũng trao 640 bộ trang phục phòng hộ y tế, 105 thùng nước ngọt, 45 thùng nước suối cho các bệnh viện dã chiến trên địa bàn TP.Tân An. Các phần quà do ông Phạm Văn Quang (ngụ TP.Hải Phòng, hiện công tác tại Haivanship) hỗ trợ 50 triệu đồng và gia đình Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương – Mai Văn Chính hỗ trợ 10 triệu đồng.

Thăm hỏi, tặng quà, động viên y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 21 và 22

Được biết, tổng trị giá các phần quà trao tặng trong ngày 27/8 là 266 triệu đồng. Theo Bí thư Tỉnh đoàn – Võ Trần Tuấn Thanh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phân bổ cho Long An 1.000 túi an sinh, trên cơ sở đó, Long An tiếp tục vận động thêm 9.000 túi để đạt 10.000 túi an sinh cho người dân khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là chăm sóc cho các bệnh nhi tại các bệnh viện dã chiến.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng sẽ phối hợp gia đình Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương – Mai Văn Chính thực hiện Hành trình San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch gắn với chương trình Chia sẻ cùng với em thơ – Chung tay đánh bay Covid trong thời gian tới./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích