Tiếng Việt | English

27/03/2024 - 05:59

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An làm việc tại tỉnh Battambang về việc phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 

Tiếp tục chương trình làm việc tại Campuchia, chiều ngày 26/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh - Phạm Tấn Hoà làm trưởng đoàn đến làm việc tại tỉnh Battambang về nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 – 2024).

Hội nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 – 2024)

Tiếp đoàn có ngài Uy Ry - Chủ tịch Hội đồng tỉnh; ngài Sok Lou - Tỉnh trưởng tỉnh Battambang.

Tỉnh Battambang là địa phương có địa hình hiểm trở, nhiều đồi núi và bom mìn sót lại sau chiến tranh. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của chính quyền và Nhân dân tỉnh Battambang, từ năm 2018 đến nay, Đội K73 đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 223 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể khoảng 50 hài cốt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa tặng quà chúc tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây

Trao đổi với đoàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An, ngài Sok Lou - Tỉnh trưởng tỉnh Battambang khẳng định, tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước đã được vun đắp từ trong chiến tranh. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ đất nước Campuchia chí nghĩa, chí tình trong cuộc chiến chống lại chế độ diệt chủng Polpot.

Vì vậy, hiện nay, trong nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia luôn được chính quyền tỉnh Battambang quan tâm, phối hợp giúp đỡ.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An dâng hương tại đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại tỉnh Battambang

“Trước sự thay đổi lớn về địa hình, công tác tìm kiếm các liệt sĩ sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng chúng ta phải nỗ lực cố gắng. Tiểu khu Quân sự tỉnh sẽ liên hệ chặt chẽ với Đội K73 trong công tác tuyên truyền thông tin rộng rãi tới người dân biết và cung cấp chính xác các vị trí quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh”, ngài Sok Lou - Tỉnh trưởng tỉnh Battambang, cho biết .

Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An - Nguyễn Hồng Mai tặng quà chúc tết cổ truyền Chol Chnam Thmay

 Vui mừng và tự hào trước những bước phát triển vững chắc của mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam –Campuchia nói chung, tỉnh Long An và Battambang nói riêng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa mong muốn hai tỉnh luôn giữ mối liên hệ hợp tác, thắt chặt tinh thần đoàn kết, lãnh đạo tỉnh Battambang tiếp tục ủng hộ, tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Battambang phối hợp Ban Chỉ đạo 515 và Đội K73 tỉnh Long An tiếp tục làm tốt công tác này.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An dâng hương tại nhà lưu trữ hài cốt liệt sĩ

Nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hoà gửi lời chúc tới ngài Chủ tịch Hội đồng tỉnh, ngài Tỉnh trưởng cùng toàn thể quý vị đại biểu năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam -Campuchia và hai tỉnh Long An – tỉnh Battambang ngày càng phát triển bền vững.

Nhân dịp này, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Battambang, nhà lưu trữ hài cốt quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam tại Tiểu khu Quân sự tỉnh Battambang./.

Biện Cường - Lê Đức

Chia sẻ bài viết