Tiếng Việt | English

31/05/2023 - 15:26

Ban Nội chính các địa phương chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, giải quyết kịp thời những vấn đề, vụ việc ở địa bàn

Ngày 31/5, tại Long An, Ban Nội chính Trung ương, Cụm thi đua số IV tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2023.

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương - Nguyễn Văn Yên (đứng) phát biểu tại hội nghị 

Tham dự hội nghị có Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương - Nguyễn Văn Yên; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Địa phương III (Ban Nội chính Trung ương) và lãnh đạo 22 Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy phía Nam (thuộc Cụm thi đua số IV).

Chủ đề của hội nghị chuyên đề là “Phát hiện và chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, thành phố; kinh nghiệm bước đầu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh".

Theo đó, hội nghị đã thông tin tình hình, kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW, ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề “Phát hiện và tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn” giai đoạn 2021-2025 để triển khai, thực hiện (gọi tắt là Kế hoạch số 15). Qua đánh giá, phong trào thi đua chuyên đề theo Kế hoạch số 15 đã thúc đẩy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy; nhất là qua công tác tiếp nhận, phân loại xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Tỉnh ủy, Thành ủy; thực hiện tốt việc rà soát kết luận các cuộc thanh tra KT-XH; kiểm tra, giám sát, nắm tình hình đã kịp thời phát hiện, nghiên cứu đề xuất cấp ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết nhiều vụ án, vụ việc trong lĩnh vực nội chính và các vụ án tham nhũng được kịp thời.

Hội nghị có sự tham dự của Ban Nội chính 22 Tỉnh ủy, Thành ủy

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy, sau hơn 2 năm triển khai, thực hiện Kế hoạch số 15, kết quả thực hiện của 22 tỉnh, thành trong Cụm thi đua số IV đã phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh, chỉ đạo xử lý trong giai đoạn 2021- quí I/2023 với 222 vụ án, vụ việc tham nhũng, 116 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong thời gian qua, nhìn chung, các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất cho cấp ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, các vấn đề phức tạp trên lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển KT-XH tại các tỉnh, thành phố trong cụm.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Nội chính một số Tỉnh ủy, Thành ủy đã trình bày tham luận chia sẻ kinh nghiệm, kết quả bước đầu đạt được trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Công tác phối hợp các cơ quan liên quan trong tham mưu cấp ủy lãnh, chỉ đạo, định hướng xử lý các vụ việc, vụ án phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự, dư luận xã hội quan tâm. Công tác phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đưa các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi chỉ đạo. Kinh nghiệm và kết quả đạt được trong phát hiện và tham mưu cấp ủy lãnh, chỉ đạo, định hướng xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan bảo vệ pháp luật,... Thông qua đó, cũng thẳng thẳn nêu lên những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và từ đó có kiến nghị với Ban Nội chính Trung ương.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương - Nguyễn Văn Yên đánh giá cao nội dung, chương trình của hội nghị và những kết quả mà các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy 22 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam đã thực hiện được thời gian qua, đặc biệt, có nhiều tham luận chia sẻ được nhiều kinh nghiệm hay.

Qua đó, đề nghị các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy của 22 tỉnh, thành phố thuộc cụm thi đua số IV tham khảo, học tập những kinh nghiệm hay để nghiên cứu, áp dụng hiệu quả với nhiệm vụ được giao tại địa phương. Ngoài ra, ông đề nghị, Ban Nội chính các địa phương chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, giải quyết kịp thời những vấn đề, vụ việc ở địa bàn. Để bảo đảm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, cần nghiên cứu kỹ các văn bản, hướng dẫn của cấp trên để áp dụng triển khai, phù hợp, bảo đảm đúng quy định,.../.

Lê Đức - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết