Tiếng Việt | English

27/07/2022 - 17:05

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Long An tiếp, làm việc với Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng  

Chiều 27/7, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng - Đào Văn Hoàn làm Trưởng đoàn công tác có cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Long An.

Tiếp và làm việc với đoàn có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Hoàng Đình Cán, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Huỳnh Văn Thanh; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Huỳnh Cao Chánh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Hoàng Đình Cán thông tin với đoàn công tác về một số hoạt động của Ban Chỉ đạo 35

Tại cuộc làm việc, hai bên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của ngành trong thời gian qua, đặc biệt về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt Ban Chỉ đạo 35); hoạt động, công tác quản lý của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Huỳnh Văn Thanh thông tin, Ban Chỉ đạo 35 các cấp ngày càng đi vào nề nếp, thực hiện tốt công tác điều tra, phản bác những quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch; kịp thời cung cấp, chia sẻ thông tin chính thống về tình hình địa phương, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Đại biểu dự cuộc làm việc

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lãnh đạo hệ thống Tuyên giáo các cấp, các ngành liên quan thực hiện hoạt động thông tin đa dạng, hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp từng đối tượng. Ban Tuyên giáo định hướng cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đưa nhiều tin, bài, phóng sự tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu sai trái.

Cuộc làm việc giúp hai bên trao đổi, có thêm những thông tin bổ ích (Trong ảnh: Các đồng chí chụp hình lưu niệm)

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng - Đào Văn Hoàn cho rằng, cuộc làm việc giúp địa phương hiểu thêm về miền đất Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Hai bên cũng có nhiều điểm tương đồng, có những chia sẻ thực chất, hữu ích giúp đội ngũ tuyên giáo củng cố, làm việc tốt hơn.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Hoàng Đình Cán khẳng định, đây là dịp để Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Long An học tập, trao đổi những cách làm hay, sáng tạo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, có thêm những thông tin, giúp ích cho hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 trong thời gian tới./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết