Tiếng Việt | English

31/03/2023 - 15:53

Báo Long An đoạt giải nhì Giải Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023

Sau 1 năm phát động, Ban Tổ chức đã nhận gần 300 tác phẩm tham gia. Hội đồng chung khảo đã chọn 22 tác phẩm trao giải, bao gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Ngày 31/3, tại TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Tạp chí Người Làm báo (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long tổ chức trao Giải Báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII - năm 2023 và phát động giải Báo chí về đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - năm 2024.

Nhóm tác giả Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long đoạt giải nhất ở thể loại phát thanh - truyền hình

Dự lễ trao giải có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Nhà báo Trần Trọng Dũng, phụ trách phía Nam, Trưởng ban chỉ đạo Giải Báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII - năm 2023; Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo - Tiến sĩ Trần Thị Lan; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long - Nguyễn Thị Minh Trang cùng đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau 1 năm phát động, Ban Tổ chức đã nhận gần 300 tác phẩm tham gia với 4 loại hình báo chí từ 13 cơ quan báo chí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các cơ quan báo chí Trung ương. 

Hội đồng sơ khảo đã chọn 70 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo (báo in 23 tác phẩm; báo điện tử 9 tác phẩm; truyền hình 24 tác phẩm; phát thanh 14 tác phẩm). Hội đồng chung khảo đã chọn 22 tác phẩm đoạt giải: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Trong đó, giải nhất thể loại Báo in - Báo điện tử là tác phẩm “An ninh nguồn nước là bảo vệ sinh mệnh đồng bằng” của nhóm tác giả Hà Ngọc Trảng - Văn Phương Thuý (Báo Vĩnh Long). Ở thể loại phát thanh - truyền hình, giải nhất thuộc về loạt phim tài liệu “Võ Văn Kiệt - Dấu ấn trăm năm rạng ngời” của nhóm tác giả Tô Hồng Doãn Đan - Đặng Nguyệt Minh - Phan Trường Sơn (Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long).


Tác giả Thanh Nga (thứ 2, từ trái sang) của Báo Long An đoạt giải nhì với tác phẩm "Bên những dòng kênh đào huyền thoại"

Năm nay, Báo Long An có 1 tác phẩm đoạt giải nhì thể loại Báo in - Báo điện tử với tác phẩm “Bên những dòng kênh đào huyền thoại” của tác giả Thanh Nga.

Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo - Tiến sĩ Trần Thị Lan cho biết, 22 tác phẩm báo chí năm nay được đầu tư công phu cả về nội dụng lẫn hình thức trình bày. Các nhà báo, đội ngũ phóng viên thể hiện được sự kỹ lưỡng, am hiểu sâu sắc về nghề, nội dung mang tính thời sự cao và phản ánh được thực trạng đang diễn ra ở các địa phương,…

Đây là giải báo chí được tổ chức hàng năm nhằm góp phần nâng cao chất lượng, số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền và giới thiệu về tình hình thời sự, tiềm năng phát triển kinh tế - du lịch cũng như phản ánh đời sống của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời ghi nhận, động viên, khen thưởng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên,… của các cơ quan báo chí có tác phẩm báo chí chất lượng cao viết về Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Nhà báo Trần Trọng Dũng, phụ trách phía Nam phát động giải Báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - năm 2024./.

Như Nguyệt

Chia sẻ bài viết