Tiếng Việt | English

14/02/2023 - 23:50

Bến Lức: Nhiều cách làm hay trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Huyện Bến Lức, tỉnh Long An có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL), góp phần hạn chế vi phạm pháp luật và bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương.

Tuyên truyền, phố biến pháp luật cho công nhân, lao động

Xác định tầm quan trọng của công tác TTPBPL, ngành chức năng huyện có nhiều cách làm hay, hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn. Theo đó, các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tích cực triển khai nhiều cách thức TTPBPL phù hợp nhu cầu tìm hiểu pháp luật của từng đối tượng.

Cụ thể, Công an huyện có hình thức tuyên truyền trực tiếp cho đối tượng đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân; pháp luật về hình sự; xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống tệ nạn xã hội;... Qua công tác tuyên truyền, góp phần giúp những đối tượng trên nâng cao hiểu biết pháp luật, hạn chế tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Còn đối với công nhân, lao động, huyện Bến Lức đang thực hiện mô hình phát thanh Pháp luật và cuộc sống trong doanh nghiệp (DN). Năm 2022, Phòng Tư pháp phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện chuyển 34 băng ghi âm tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội, “tín dụng đen”,... cho các DN phát thanh trên hệ thống loa nội bộ. Sau thời gian thực hiện, mô hình mang lại nhiều kết quả thiết thực, qua đó từng bước giúp công nhân, lao động nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN. Không những thế, hình thức tuyên truyền này còn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của chủ DN vì không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Ngoài ra, năm 2022, Công đoàn các cấp trong huyện tư vấn pháp luật cho trên 65 lượt đoàn viên, công nhân, lao động về các chế độ, chính sách như ốm đau, thai sản, về chấm dứt hợp đồng lao động, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,...; phối hợp các ngành, địa phương hòa giải thành 1 vụ tranh chấp lao động tập thể với tổng số 4.100 công nhân, lao động tham gia ngừng việc;...

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống, ngành chức năng địa phương còn ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng tăng cường TTPBPL và tương tác với người dân trên mạng xã hội. Đến nay, các ban, ngành, đoàn thể tại huyện có trên 68 nhóm Zalo và các trang thông tin trên Facebook đang hoạt động chia sẻ, đăng tải tuyên truyền, thông tin thời sự, văn bản pháp luật đến nhân dân trên địa bàn. UBND huyện phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử trong việc đăng tải tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương gắn với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện chủ động trong việc đăng tải quy định pháp luật trên các chuyên mục thuộc lĩnh vực phụ trách.

Hệ thống truyền thanh huyện có nhiều nội dung, cách thức tuyên truyền phù hợp, sáng tạo như thực hiện 28 câu chuyện truyền thanh; 39 chuyên mục tìm hiểu pháp luật với 234 tin, bài; 156 mục giải đáp pháp luật và 235 tiểu mục bạn cần biết liên quan đến đời sống nhân dân,... tổng thời lượng phát thanh là 163 giờ. Bên cạnh đó, thị trấn Bến Lức còn thực hiện các mục điểm tin trong tuần chiếu trên màn hình tại Trung tâm Văn hóa của huyện./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết