Tiếng Việt | English

26/04/2021 - 14:24

Bí thư Tỉnh ủy Long An thăm, tặng quà các cơ sở tôn giáo tại Bến Lức

Ngày 26/4, Đoàn cán bộ tỉnh Long An đến thăm, tặng quà các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Bến Lức. Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được (thứ 2, từ trái qua) ghi nhận những đóng góp to lớn của các cơ sở tôn giáo trong thời gian qua (trong ảnh: Đoàn đến thăm, tặng quà tại chùa Phước Bảo, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức)

Thay mặt đoàn, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được ân cần thăm hỏi sức khỏe của các chức sắc, chức việc, đồng bào các tín đồ tôn giáo. Đồng thời, thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quí I/2021. Qua đó, ông ghi nhận những đóng góp to lớn của các cơ sở tôn giáo trong thời gian qua. Các cơ sở tôn giáo luôn sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được (thứ 4, từ trái qua) thăm, tặng quà tại giáo xứ Lương Hòa Hạ, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được mong muốn các cơ sở tôn giáo tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, vận động các tín đồ tôn giáo tích cực hưởng ứng, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại diện các cơ sở tôn giáo bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời, khẳng định tiếp tục sống tốt đời, đẹp đạo, luôn đồng hành cùng địa phương chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dịp này, đoàn đã đến thăm, tặng quà giáo xứ Lương Bình (xã Lương Bình), giáo xứ Lương Hòa Hạ (xã Lương Hòa), nhà thờ Thủ Đoàn (xã Bình Đức), Thánh tịnh Thanh Liên Đàn (xã Nhựt Chánh), chùa Phước Bảo (xã Thạnh Đức)./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết