Tiếng Việt | English

12/10/2022 - 17:17

Các cơ quan khối Nội chính phối hợp giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn  

Chiều 12/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan khối Nội chính quí III/2022. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh  - Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị

Trong quí III năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính tỉnh chủ động triển khai, thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được xác định trong kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và đạt được một số kết quả nổi bật. Trong đó, tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ quốc phòng - quân sự địa phương, các lực lượng chức năng đã phối hợp tốt trong việc đảm bảo an ninh, trật tự các sự kiện chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Các ngành và các đơn vị, địa phương tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, triệt phá tệ nạn xã hội; tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử,...

Theo Công an tỉnh, trong quí III/2022, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã điều tra làm rõ 204/215 vụ (đạt 94,88%), lập hồ sơ xử lý 386 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 28,5 tỉ đồng; khởi tố 311 vụ, 509 bị can, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố 233 vụ, 366 bị can.

Bên cạnh đó, qua đánh giá, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quí III/2022 có nơi còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra. Tiến độ điều tra, truy tố còn một số vụ án, vụ việc còn chậm, kéo dài. Tỷ lệ giải quyết, xét xử các loại án của Tòa án nhân dân 2 cấp còn thấp; việc thi hành án hành chính chưa thi hành còn tồn đọng nhiều.

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải chỉ đạo các cơ quan khối Nội chính tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo, xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh; các vụ, việc kéo dài, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, quản lý cư trú và phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm.

Ngoài ra, các cơ quan khối Nội chính tiếp tục duy trì, tăng cường các hoạt động đối ngoại; thực hiện đồng bộ công tác phối hợp, phương án bảo vệ biên giới, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm xuất, nhập cảnh trái phép. Tăng cường công tác hải quan và quản lý thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hoạt động gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng,... Song song đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải cũng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính nêu cao trách nhiệm, chủ động trong thực hiện giải quyết các vụ việc bảo đảm theo đúng quy định pháp luật./.

Đức

Chia sẻ bài viết