Tiếng Việt | English

16/04/2016 - 14:23

Cần Đước đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Với những thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiều năm liền dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh, được tặng Huân chương Lao động, Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều Bằng khen của bộ, ngành, UBND tỉnh…. Đó là cơ sở để huyện Cần Đước, tỉnh Long An vinh dự nhận được danh hiệu “Huyện Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”.

Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trương Hòa Bình (thứ 4 bên phải qua) cùng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh (thứ 3 bên phải qua) trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và tặng hoa cho lãnh đạo huyện Cần Đước.

Sáng ngày 16-4-2016, huyện Cần Đước, tỉnh Long An long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”. Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trương Hòa Bình; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương – Mai văn Chính; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trần Văn Cần; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện và đông đảo nhân dân địa phương.

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, Đảng bộ và nhân dân Cần Đước ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng quê hương với muôn vàn khó khăn, thách thức. Sau 20 năm xây dựng đến năm 2005, Cần Đước cơ bản sánh ngang tầm với các huyện khu vực, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân thay đổi rõ rệt. Năm 2005, thu nhập bình quân đầu người là 7,5 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo 2%; tăng trưởng bình quân gia đoạn 2000-2005 là 9%.


Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trương Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Mẹ Việt Nam Anh hùng - Châu Thị Lựu

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX (nhiệm kỳ 2005-2010) quyết định đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huyện phấn đấu đạt danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây là quyết định đúng đắn và kịp thời, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội địa phương. Sau năm 5 thực hiện, đến năm 2010: Nông nghiệp chiếm 47,11%, công nghiệp – xây dựng 17,72%, thương mại – dịch vụ 29%, tăng trưởng bình quân 15,4%, thu nhập bình quân đầu người 20 triệu đồng/ năm.

Một dấu mốc quan trọng của huyện là tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015) quyết định chọn Cần Đước xây dựng huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh. Đồng thời được Ban thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đề nghị Trung ương xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Những thành tựu tiêu biểu mà huyện đạt trên chặng đường phát triển: Duy trì tốc độ phát triển kinh tế mức cao bền vững, tăng trưởng bình quân hàng năm 15,3%; đến nay, nông nghiệp chiếm 18%, công nghiệp - xây dựng 62%, thương mại – dịch vụ 20%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước, tăng bình quân hàng năm 10%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 46,6 triệu đồng/ năm.

Phó Thủ tướng Chính Phủ - Trương Hòa Bình biểu dương thành tựu huyện Cần Đước

Phó Thủ tướng Chính Phủ - Trương Hòa Bình biểu dương thành tựu huyện Cần Đước đã đạt. Cần Đước là huyện có những đóng góp to lớn trong thời kỳ kháng chiến và cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay. Ghi nhận những thành tích to lớn đó, Đảng và Nhà nước phong tặng nhân dân Cần Đước danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Để phát huy thành quả trên trong thời gian tới, huyện Cần Đước cần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, tỉnh Long An và huyện Cần Đước tiếp tục phát huy lợi thế vị trí địa lý nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giao thông - vận tải trong và ngoài khu vực. Tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đặc biệt chú trọng phát triển nền công nghiệp hiện đại hóa và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh – Đỗ Hữu Lâm ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Đước trong thời gian qua. Đặc biệt, danh hiệu cao quý mà huyện đạt hôm nay không phải là đích đến mà chỉ mới là sự khởi đầu của một hành trình dài và đề nghị Đảng bộ, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh lòng dân, sự đồng thuận của nhân dân nhằm tạo ra thế và lực mới đưa Cần Đước tiến lên phía trước theo hướng văn minh, hiện đại. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương tận dụng những tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế, đồng thời mong muốn đội ngũ lãnh đạo huyện tiếp tục đổi mới toàn diện cả về tư duy và phong cách làm việc, nhanh chóng xác lập tầm nhìn và tư duy chiến lược, trên nền móng tinh thần hợp tác, cầu thị, khát khao học hỏi và ý thức trách nhiệm với quê hương, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân./.

Hùng Dũng – Lê Huỳnh

Chia sẻ bài viết