Tiếng Việt | English

26/02/2024 - 08:38

Cần Đước: Phòng, chống ma túy tại địa bàn

Thời gian qua, lực lượng công an từ huyện đến cơ sở ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và triệt xóa các điểm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Huyện Cần Đước tổ chức lễ mít-tinh ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

Nỗ lực không ngừng

Theo số liệu của Công an huyện Cần Đước, năm 2023, Công an huyện bắt 19 vụ về ma túy, triệt xóa 1 điểm sử dụng trái phép chất ma túy. Trên địa bàn hiện có 305 người nghiện và 110 người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý. Bên cạnh đó, năm qua, huyện Cần Đước tổ chức kiểm tra hơn 1.000 lượt người nghi vấn, sau kiểm tra phát hiện 422 trường hợp dương tính với ma túy, người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp (dạng đá) chiếm hơn 90%.

“Lực lượng công an các cấp trong huyện chủ động nắm chắc tình hình, tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng nghi vấn. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, kịp thời. Công an huyện triển khai đến các xã, thị trấn trong huyện thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống ma túy (PCMT) năm 2021, Công điện số 365/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,... nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ PCMT từ huyện đến cơ sở” - Thượng tá Nguyễn Văn Hững - Phó Trưởng Công an huyện Cần Đước, thông tin.

Xã Long Trạch có tuyến Đường tỉnh 826, 835 ngang qua. Trên địa bàn xã có Khu công nghiệp Cầu Tràm đang hoạt động với 5.500 công nhân. Hoạt động giao thương, dịch vụ,... phát triển nhưng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tệ nạn xã hội. Vì vậy, xã Long Trạch tổ chức triển khai nhiều nghị quyết, kế hoạch như Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Chỉ thị số 14-CT/HU của Huyện ủy Cần Đước về “Tăng cường sự lãnh, chỉ đạo đối với công tác PCMT trên địa bàn huyện”;... Đồng thời, xã tổ chức ký cam kết ở các khu dân cư không có tệ nạn ma túy với 340 người dự.

Trung tá Đỗ Kỳ Quốc - Trưởng Công an xã Long Trạch, cho biết: Năm 2023, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của người dân, Công an xã phối hợp Công an huyện triệt xóa 7 tụ điểm về ma túy, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với 28 trường hợp, số tiền 42 triệu đồng; đồng thời, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 18 trường hợp, cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 9 đối tượng và quản lý sau cai nghiện 7 đối tượng.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Trường THCS Long Trạch thường xuyên tổ chức nhiều cuộc thi, lồng ghép vào các tiết hoạt động trải nghiệm để học sinh tìm hiểu kiến thức về phòng, chống ma túy

Thời gian qua, lực lượng Công an huyện thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCMT, tác hại của ma túy, “bóng cười”, shisha,... qua nhiều hình thức thiết thực như lập nhóm Zalo; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt, họp, phát hành bản tin, tổ chức lễ mít-tinh; tuyên truyền bằng “Tiếng loa an ninh, trật tự ” được 5.919 cuộc; tổ chức nhiều buổi tuyên truyền cho học sinh và người dân. Các hoạt động tuyên truyền đã thu hút hơn 17.000 lượt người tham gia, phát hành 6.000 bản tin, 1.200 tờ rơi,… Nhờ vậy, nhận thức của người dân về tác hại của ma túy được nâng cao, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong môi trường học đường là vô cùng cần thiết và cấp bách. Bởi lẽ, học sinh là lứa tuổi dễ bị dụ dỗ, lôi kéo do các em còn thiếu kinh nghiệm sống, chưa có khả năng nhận thức đầy đủ về tác hại của ma túy. Theo Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Trạch - Đặng Thị Mỹ Duyên, năm 2023, trường phối hợp các ngành chức năng tổ chức 3 buổi tuyên truyền về PCMT với hơn 2.300 học sinh tham dự.

“Ngoài ra, trường còn tổ chức cho học sinh ra quân hưởng ứng lễ mít-tinh nhân Ngày PCMT 26/6 và tổ chức nhiều cuộc thi, lồng ghép vào các tiết hoạt động trải nghiệm để các em tìm hiểu kiến thức về PCMT, từ đó hiểu rõ về tác hại của ma túy để tự giác phòng tránh và góp phần xây dựng môi trường học tập lành mạnh” - cô Đặng Thị Mỹ Duyên chia sẻ.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Hững, để PCMT hiệu quả, huyện tập trung tuyên truyền về tác hại của ma túy; tăng cường công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy; thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy. Đồng thời, lực lượng công an quản lý địa bàn chặt chẽ, rà soát, lập danh sách các đối tượng nghiện ma túy, có nguy cơ cao tái nghiện và giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng./.

Khánh Duy

Chia sẻ bài viết