Tiếng Việt | English

16/04/2021 - 09:02

Chi bộ điển hình làm theo gương Bác

Việc học tập và làm theo gương Bác đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của người dân trên địa bàn ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Từ đó, người dân đoàn kết phát triển kinh tế, chung tay xây dựng đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Người dân tham gia chăm sóc hoa để thực hiện mô hình Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết (NQ) Đảng ủy xã đề ra, Chi bộ ấp Voi Lá xây dựng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với NQ Trung ương 4 (khóa XII) và nhiệm vụ chính trị được giao. Hàng năm, chi bộ quán triệt việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng đảng viên và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc nêu gương. Trong các cuộc họp sinh hoạt định kỳ hàng tháng, đảng viên mạnh dạn đóng góp ý kiến trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt là quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Voi Lá - Hà Văn Đực cho biết: “Chi bộ gắn việc học tập và làm theo gương Bác với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và các chương trình an sinh xã hội. Hàng năm, căn cứ NQ của Đảng ủy xã, các quyết định của UBND xã về phân bổ các chỉ tiêu phát triển KT-XH, chúng tôi cụ thể hóa bằng NQ của chi bộ sát với tình hình thực tế địa phương. Theo đó, chi bộ tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng”.

Để việc học tập và làm theo gương Bác mang ý nghĩa thiết thực, chi bộ thành lập mô hình Nuôi heo đất tiết kiệm. Mô hình giúp đảng viên nâng cao ý thức tiết kiệm từ chi tiêu, mua sắm hàng ngày để tạo lập nguồn vốn đi du lịch hoặc đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh, chi bộ thành lập mô hình Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chi bộ tích cực vận động người dân đóng góp kinh phí, hiến đất, tháo dỡ hàng rào, thực hiện bêtông hóa tuyến đường Voi Lá đạt chuẩn NTM nâng cao. Tuyến đường dài gần 2km, tổng kinh phí xây dựng trên 4 tỉ đồng, trong đó người dân đóng góp trên 800 triệu đồng. Chi bộ còn vận động người dân lắp đặt 48 bóng đèn chiếu sáng, 38 thùng rác, 4 mắt camera giám sát an ninh, trật tự và trồng hoa chuông vàng, cau kiểng, cây xanh toàn tuyến đường. Đi đôi đó, chi bộ vận động người dân thực hiện bêtông hóa đường cầu Ông Mười, đường Khu dân cư số 1. Thời gian tới, chi bộ vận động người dân tiếp tục thực hiện láng nhựa đường Khu dân cư số 3.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (ấp Voi Lá) chia sẻ: “Nhà tôi nằm bên tuyến đường Voi Lá. Từ khi xây dựng mô hình Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp không chỉ góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân thuận lợi mà còn làm cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc. Tôi thường xuyên nhổ cỏ, tưới nước để chăm sóc hoa trước cửa nhà”.

Ngoài ra, phong trào xây dựng quỹ khuyến học, quỹ Đền ơn đáp nghĩa được người dân trong ấp hưởng ứng tích cực. Đời sống văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, hàng năm, vào dịp lễ, các ngày hội, ấp tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Với những cách làm thiết thực, hiệu quả, năm 2020, chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững danh hiệu ấp văn hóa từ năm 2000 và ấp NTM từ năm 2018 đến nay. Hiện thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn ấp đạt trên 50 triệu đồng/năm, người dân sử dụng nước sạch đạt 100%.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, Chi bộ ấp tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thi đua phát triển KT-XH, góp phần giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, NTM và góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền xã Long Hiệp thực hiện về đích xã NTM nâng cao trong tương lai./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết