Tiếng Việt | English

30/06/2021 - 14:45

Chủ tịch nước kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam phòng, chống COVID-19

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Hội hữu nghị Hàn – Việt tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ Việt Nam ứng phó dịch bệnh thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận.

Sáng nay, 30/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc trực tuyến với ông Choi Young Joo, Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn-Việt, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Panko. Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn-Việt cho biết, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã quyên góp được 1 triệu USD ủng hộ Việt Nam ứng phó với dịch COVID-19. Qua Hội hữu nghị Hàn – Việt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phòng, chống COVID-19, đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực như khoa học công nghệ, dược phẩm, thành phố thông minh và nhiều lĩnh vực khác.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc trực tuyến với ông Choi Young Joo, Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn-Việt.

Cảm ông Choi Young Joo đã gửi thư chúc mừng Chủ tịch nước khi được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hội hữu nghị Hàn-Việt đã huy động được 1 triệu USD từ các tập đoàn, doanh nghiệp của Hàn Quốc để hỗ trợ Việt Nam ứng phó đại dịch COVID-19. Trong đó có đóng góp của Tập đoàn Panko mà ông Choi Young Joo là Chủ tịch Tập đoàn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, bảo đảm môi trường an toàn cho người dân và các nhà đầu tư cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tính liên tục của chuỗi cung ứng hàng hóa. 

Chủ tịch nước đánh giá cao ông Choi Young Joo, Chủ Hội hữu nghị Hàn – Việt, Tập đoàn Panko và các tập đoàn khác của Hàn Quốc như Samsung, SK,…, đã dành những tình cảm, tấm lòng tốt đẹp cho Việt Nam, vừa hỗ trợ Việt Nam ứng phó dịch bệnh, vừa thúc đẩy các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn - Việt, ông Choi Young Joo đánh giá cao Việt Nam thành công trong phòng, chống COVID-19 và cho rằng, điều này sẽ tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam. 1 triệu USD mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp ủng hộ Việt Nam chính là thể hiện tình cảm, sự chia sẻ của các với Việt Nam để ứng phó dịch bệnh. Hội hữu nghị Hàn – Việt mong muốn gửi số tiền này hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang chịu nhiều áp lực của dịch COVID-19.


Chủ tịch nước đánh giá cao nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đầu tư vào Việt Nam.

Vui mừng thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư thành công tại Việt Nam, ông Choi Young Joo đề nghị Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục quan tâm thúc đẩy mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc để hỗ trợ các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam.

Cho biết Tập đoàn Panko và một số nhà đầu tư Hàn Quốc rất quan tâm đến các lĩnh vực như phát triển các khu công nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng, thành phố thông minh, trung tâm thương mại,…, ông Choi Young Joo mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành địa phương quan tâm tạo điều kiện thuận lợi. 

Đánh giá cao nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Việt Nam mong muốn thu hút đầu tư như khoa học công nghệ, thành phố thông minh, công nghiệp dược…, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, với môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh chóng, đây là điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với 9.200 dự án và khoảng 72 tỷ USD. Thương mại hai nước cũng tăng trưởng tốt và đạt trên 66 tỷ USD vào năm ngoái.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các hoạt động của doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang đóng góp rất thực chất vào mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc hiện nay. Với mối quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay, Chủ tịch nước cho rằng, điều đó thể hiện tình cảm, niềm tin của lãnh đạo, nhân dân và doanh nghiệp hai nước, trong đó Việt Nam luôn có môi trường chính trị ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa giữa hai nước mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Về các đề xuất của Hội hữu nghị Hàn-Việt đối với các dự án của Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng hỗ trợ sớm nhất để triển khai theo quy định. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Hội hữu nghị Hàn – Việt tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ Việt Nam ứng phó dịch bệnh thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết