Tiếng Việt | English

02/04/2021 - 19:55

Chủ tịch Quốc hội Campuchia gửi thư chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Nhân dịp Uỷ viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXH Việt Nam, lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo Thượng viện Vương quốc Campuchia đã gửi thư chúc mừng.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Xăm-đéc Ạ-kẹ Mô-ha Pô-nhia Chạ-kơ-rây Hêng Xom-rim gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; đồng thời bày tỏ tin tưởng, trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam, quan hệ láng giềng hữu nghị lâu đời và hợp tác toàn diện giữa hai cơ quan lập pháp và hai nước sẽ tiếp tục đơm hoa, kết trái trong những  năm tới, vì lợi ích  của hai dân tộc.


Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Xăm-đéc Ạ-kẹ Mô-ha Pô-nhia Chạ-kơ-rây Hêng Xom-rim. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Xăm-đéc Ạ-kẹ Mô-ha Pô-nhia Chạ-kơ-rây Hêng Xom-rim gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Việt Nam vì đã gửi tặng Campuchia 390.000 khẩu trang để chung tay ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Trong thư của quyền Chủ tịch Thượng viện Campuchia Kết-tệ Nị-tệ Cao-xol Bòn-đất Xim Ca viết: “Thay  mặt các Thượng nghị sỹ của Thượng viện Vương quốc Campuchia và nhân danh cá nhân, tôi xin bày tỏ vui mừng và gửi tới Ngài lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp Ngài được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.   

Quyền Chủ tịch Thượng viện Campuchia khẳng định, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam vì sự tiến bộ, thịnh vượng giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước, đồng thời tiếp tục vui đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa các cơ quan lập pháp của Campuchia và Việt Nam, tiếp tục hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trong khu vực và trên trường quốc tế./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết