Tiếng Việt | English

10/11/2020 - 07:14

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai mạc phiên họp 50 của Ủy ban TVQH

Chiều nay (9/11), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì phiên họp 50 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Phiên họp 50 của Ủy ban TVQH cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về thuế suất giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón. Việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch của Covid-19. Đồng thời, cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nhân sự thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: Quochoi.vn)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: "Những nội dung trên lẽ ra phải được Ủy ban thường vụ xem xét trong thời gian giữa hai kỳ họp của Quốc hội nhưng do các cơ quan chuẩn bị trình có chậm trễ nên cho tới hôm nay Ủy ban TVQH mới xem xét, cho ý kiến".

Với trách nhiệm chung, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban TVQH cố gắng hoàn thành những nội dung trong nhiệm kỳ khóa 14: “Để đảm bảo nội dung trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, vừa qua các Ủy ban của Quốc hội, vừa họp Quốc hội để vừa thẩm tra cho ý kiến các tài liệu báo cáo nêu trên. Đây là sự cố gắng của các Ủy ban thẩm tra cũng như trách nhiệm của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Phiên họp hôm nay đề nghị chúng ta cũng đổi mới cho hiệu quả, chỉ tập trung xem xét những nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng cần Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 10. Còn những nội dung có nhiều quan điểm khác nhau thì có thể tiếp tục xem xét để hoàn thiện thêm”.

Ngay sau khi khai mạc, Ủy ban TVQH họp kín về phê chuẩn nhân sự thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết