Tiếng Việt | English

20/04/2022 - 12:25

Chung tay, góp sức thực hiện công tác Đền ơn đáp nghĩa

Cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp, những năm qua, hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở luôn phát huy đạo lý Uống nước nhớ nguồn, thực hiện tốt các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; tích cực vận động nguồn lực chăm lo đời sống cho người có công (NCC) với cách mạng, gia đình chính sách (GĐCS).

Tri ân gia đình chính sách, người có công

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Trụ và các đoàn thể chủ động phối hợp các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chăm lo NCC, GĐCS. Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Trụ - Nguyễn Thị Mười cho biết: “Địa phương rất quan tâm thực hiện phong trào Đền ơn đáp nghĩa, đây là hoạt động thường niên. Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam huyện tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia Quỹ Đền ơn đáp nghĩa".

Tháng 4/2022, UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Trụ vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được trên 106,86 triệu đồng; triển khai xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa, trị giá 50 triệu đồng, 3 căn nhà Nghĩa tình quân - dân, trị giá 180 triệu đồng. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, UBMTTQ Việt Nam huyện xây tặng 2 căn nhà tình nghĩa, 3 căn nhà Nghĩa tình quân - dân với tổng kinh phí 330 triệu đồng, đã bàn giao được 1 căn nhà tình nghĩa.

Đồng thời, UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Trụ tham mưu xuất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện chi số tiền 84,5 triệu đồng thăm hỏi 169 đối tượng NCC với cách mạng lớn tuổi, thường xuyên đau yếu, bệnh nặng kéo dài nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; thăm hỏi 12 Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) còn sống với số tiền xã hội hóa 24 triệu đồng. Song song đó, MTTQ các cấp trong huyện còn tích cực phối hợp tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng.

Tại huyện Cần Đước, UBMTTQ Việt Nam huyện xác định công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NCC, GĐCS là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng. Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước - Võ Minh Quang cho biết: “Việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện công tác Đền ơn đáp nghĩa là hoạt động thường xuyên của MTTQ từ huyện đến cơ sở và được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng: Phát tờ rơi xây dựng bản tin hộ gia đình; tuyên truyền thông qua cuộc họp, các buổi gặp gỡ ôn lại truyền thống nhân các dịp lễ. Hàng năm, hệ thống MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở phối hợp vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để chăm lo cho GĐCS. Trung bình, cấp huyện vận động khoảng 500 triệu đồng; các xã, thị trấn vận động trên 1 tỉ đồng. Năm 2022, UBMTTQ Việt Nam huyện sẽ phối hợp UBND huyện xây dựng mới 2 căn nhà và sửa chữa 11 căn nhà cho các GĐCS đang gặp khó khăn về nhà ở”.

Song song đó, MTTQ các cấp trong huyện Cần Đước còn chủ động phối hợp thực hiện tốt việc chi trợ cấp hàng tháng cho NCC; tham mưu, phối hợp các ngành thành lập đoàn tổ chức thăm, tặng quà NCC, GĐCS trên địa bàn nhân các dịp lễ, tết.

Cũng theo ông Quang, hoạt động nổi bật của UBMTTQ huyện Cần Đước là thực hiện mô hình Về nguồn. Theo đó, mỗi năm, huyện sẽ chọn 1 xã để về nguồn, mô hình được thực hiện theo cơ chế hiệp thương, huy động cả hệ thống chính trị nhằm chăm lo cho các GĐCS, NCC,... Năm 2021, huyện chọn xã Mỹ Lệ để về nguồn, kết quả đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh được trên 41 tỉ đồng.

Bên cạnh xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, giao thông nông thôn, huyện còn tổ chức thăm, tri ân 37 gia đình Mẹ VNAH; tặng quà 188 gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, NCC, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn,... với tổng kinh phí 328 triệu đồng. Được biết, năm 2022, huyện Cần Đước chọn xã Long Hòa để về nguồn.

Đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa

Những năm qua, công tác chăm lo đời sống cho NCC, GĐCS cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) huyện Đức Huệ quan tâm thực hiện.

Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Đức Huệ - Huỳnh Thị Phương Quyên chia sẻ: “Hàng năm, Hội đều phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thăm, tặng quà GĐCS, Mẹ VNAH; tuyên truyền hội viên, PN đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Trong tháng 3-2022, Hội LHPNVN huyện phối hợp Hội PN Cục Kỹ thuật Quân khu 7, TP.HCM thăm, tặng quà 3 Mẹ VNAH; viếng bia tưởng niệm tại xã Mỹ Thạnh Đông. Cũng trong tháng 3, Hội vận động Chi hội Thiện Nhân TP.HCM hỗ trợ quà tặng gia đình gặp khó khăn, người già, NCC trên địa bàn xã Mỹ Quý Đông”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Đức Huệ phối hợp Hội Phụ nữ Cục Kỹ thuật Quân khu 7, TP.HCM thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện

Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Hội phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy thăm, chăm sóc và khám sức khỏe cho Mẹ VNAH, thương binh, bệnh binh nặng và nguyên lãnh đạo của huyện qua các nhiệm kỳ.

Theo Chủ tịch Hội LHPNVN xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ - Nguyễn Cẩm Tú, bên cạnh hoạt động chăm sóc nhà bia; thăm, tặng quà NCC, GĐCS, hội viên, PN trên địa bàn xã còn nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện công tác Đền ơn đáp nghĩa. Thời gian qua, chi hội PN ở từng ấp thường xuyên theo sát, nắm tình hình đời sống của NCC, GĐCS trên địa bàn, khi phát hiện trường hợp khó khăn sẽ kịp thời vận động, hỗ trợ gạo hay kinh phí. Điển hình, Chi hội PN ấp 3 thường xuyên hỗ trợ trường hợp vợ chồng thương binh khó khăn, người vợ bị khuyết tật.

Thấm nhuần đạo lý Uống nước nhớ nguồn, những năm qua, tuổi trẻ Long An tích cực tham gia nhiều hoạt động, phong trào nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với những anh hùng liệt sĩ, những NCC với đất nước. Theo Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa - Lê Thị Thu Ngân, để thu hút lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tri ân, Đoàn Thanh niên xã thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc thông qua các cuộc họp. Đối với học sinh, các hoạt động tuyên truyền còn được lồng ghép thông qua các buổi tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, truyền thống cách mạng, các hoạt động thăm hỏi GĐCS, NCC. Đoàn Thanh niên xã Tân Thành thường xuyên chăm sóc, dọn vệ sinh nhà bia; phối hợp thăm, tặng quà GĐCS, NCC trên địa bàn nhân các dịp lễ, tết.

Công tác giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc cho học sinh được quan tâm thực hiện (Trong ảnh tư liệu: Học sinh thăm gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa)

Bí thư Huyện đoàn Thủ Thừa - Mai Hữu Phước thông tin: Huyện đoàn thường xuyên chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác chăm sóc nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; phối hợp vận động tặng quà gia đình NCC, Mẹ VNAH;... Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Huyện đoàn Thủ Thừa trao tặng 20 phần cho gia đình NCC nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tặng 2 phần quà cho gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hệ thống MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCC, GĐCS trên địa bàn tỉnh./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết