Tiếng Việt | English

25/07/2022 - 17:58

Công tác tuyên giáo đạt nhiều kết quả tích cực  

Chiều 25/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại Hội trường Thành uỷ Tân An. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Hoàng Đình Cán, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Tân An - Lê Thị Khuyên dự.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Hoàng Đình Cán triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Trong 6 tháng qua, Ban Tuyên giáo các cấp làm tốt công tác tham mưu, thực hiện và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra; chủ động, kịp thời giúp cấp ủy tổ chức, triển khai quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, lựa chọn chuyên đề năm 2022 của tỉnh, báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị,… Qua đó, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh.

Các đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ còn tập trung, nâng cao sáng tạo trong công tác tham mưu, đổi mới nội dung, chất lượng thông tin tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, lịch sử Đảng và văn hóa - văn nghệ, góp phần vào công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Ban Tuyên giáo các Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ và Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tích cực triển khai các hoạt động đấu tranh, phản bác trên mạng xã hội; kịp thời cụ thể hoá các hướng dẫn, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; có nhiều nỗ lực trong đổi mới phương pháp, hình thức thông tin tuyền truyền,…

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Tân An - Lê Thị Khuyên phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu, Ban Tuyên giáo các địa phương tập trung thảo luận về những kết quả nổi bật trong công tác tham mưu cấp uỷ sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo; nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và các vấn đề phức tạp, nhạy cảm khác để định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán đề nghị ngành Tuyên giáo các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng theo định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm,… Đưa nội dung tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu và đi vào cuộc sống.

Đồng thời, tham mưu thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;… Nâng cao định hướng, nội dung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, các thành tựu KT - XH địa phương, các chủ đề, chủ điểm từ nay đến cuối năm, nhất là Tuần lễ Văn hoá - Du lịch của tỉnh hướng đến kỷ niệm 55 năm ngày Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”; kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ;…/.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết