Tiếng Việt | English

11/10/2019 - 15:00

Cử tri Tân Hưng kiến nghị nhiều vấn đề về đời sống, hạ tầng giao thông

Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Long An gồm ông Hoàng Văn Liên, ông Trương Phi Hùng có cuộc tiếp xúc 140 cử tri các xã Vĩnh Châu A, Vĩnh Châu B, Hưng Thạnh và thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng.

Cử tri nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc

Tại đây, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An thông tin đến cử tri về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Theo đó, kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, cho ý kiến 8 dự án luật, đồng thời thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri cũng phản ánh một số vấn đề đến Đại biểu Quốc hội: Đường tỉnh 831 nối dài đoạn qua xã Vĩnh Châu B còn 2 cầu sắt mặt gỗ bị xuống cấp nặng, cần được đầu tư xây mới bằng bê tông ngay; đề nghị trải nhựa Đường tỉnh 837B từ xã Vĩnh Châu B đến xã Vĩnh Bửu.

Ngành chức năng cần vào cuộc xử lý tình trạng phân bón giả, xăng dầu giả; vấn đề ô nhiễm môi trường nước từ việc ương nuôi các tra bột; tình trạng “tín dụng đen”; sắp tới sẽ có mức thuế VAT sử dụng điện cao hơn hiện tại; kiến nghị xem xét giảm mức thuế đối với khách hàng sử dụng ánh sáng, sinh hoạt; cần đưa ra chế tài mạnh đối với tội phạm ấu dâm. Người dân sống cặp tuyến kênh Phước Xuyên còn có 22 hộ phải sử dụng đường điện kéo nhờ từ Đồng Tháp sang và còn một số hộ chưa có điện, đề nghị ngành điện có kế hoạch kéo đường dây trung thế đến đoạn đường dài khoảng 2km này,… 

Đại diện các sở, ngành tỉnh, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị huyện Tân Hưng giải trình, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời, Đại biểu Quốc hội tiếp thu các ý kiến chính đáng của cử tri để phản ánh lên kỳ họp thứ 8 của Quốc hội xem xét./.

Thành Nhân

Chia sẻ bài viết