Tiếng Việt | English

25/06/2018 - 15:17

Cử tri Tân Hưng quan tâm công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 25/6, Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An gồm các đại biểu: Hoàng Văn Liên, Trương Phi Hùng có cuộc tiếp xúc gần 100 cử tri xã Vĩnh Châu B, Vĩnh Thạnh, Hưng Thạnh và thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri Nguyễn Văn Bé Thỏ, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng kiến nghị với đại biểu Quốc hội

Sau khi nghe thông tin về kết quả kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội khóa XIV, cử tri đề xuất, kiến nghị một số vấn đề thiết thực.

Cử tri Trần Thị Ánh Nguyệt, thị trấn Tân Hưng kiến nghị: “Tình trạng tham nhũng ngày càng nghiêm trọng, gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước nên cần thường xuyên kiểm tra, xử lý”.

Cử tri Nguyễn Văn Bé Thỏ, xã Vĩnh Châu B đề nghị cần có giải pháp quản lý chặt thị trường thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; xử lý nghiêm vấn nạn hàng gian hàng giả, kém chất lượng.

Đồng thời, cử tri đề nghị cần nhanh chóng phân bổ nguồn vốn thi công nhựa hóa Đường tỉnh 819, đoạn từ thị trấn Tân Hưng ra biên giới; đầu tư, nâng cấp một số cây cầu trên Đường tỉnh 831.

Bên cạnh đó, cử tri còn kiến nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng việc phản đối các luật, dự thảo luật để gây rối, kích động gây mất an ninh, trật tự; xem xét cho các đối tượng chính sách được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; vấn đề an toàn thực phẩm;…

Đại biểu Quốc hội, đại diện các sở, ngành tỉnh và huyện Tân Hưng giải trình một số kiến nghị của cử tri các vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời, ghi nhận ý kiến cử tri trình lên kỳ họp sắp tới./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết