Tiếng Việt | English

06/10/2022 - 09:10

Cùng góp sức thực hiện công trình thanh niên, chương trình đột phá

Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thành công tốt đẹp. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc phỏng vấn nhanh Bí thư Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú.

Bí thư Tỉnh đoàn Long An khóa XI - Trần Hải Phú

PV: Xin anh đánh giá khái quát về kết quả ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027?

Anh Trần Hải Phú: Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao, ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Thành công của ĐH bắt nguồn từ sự thành công của ĐH cấp cơ sở, cấp huyện và sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự hỗ trợ tích cực của Tổ công tác Trung ương Đoàn, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và sự đóng góp tích cực của các đơn vị phối hợp, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong toàn tỉnh.

Các văn kiện trình ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ. ĐH thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt và hạn chế, tồn tại trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027; biểu quyết nhất trí cao với những nội dung cơ bản của văn kiện ĐH.

Các ĐB nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết (NQ) ĐH, thể hiện ý chí, quyết tâm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh hướng tới sáng tạo, đổi mới và thực sự hiệu quả. ĐH đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo các văn kiện trình ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII và góp ý, sửa đổi Điều lệ Đoàn.

ĐH đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khóa XI gồm 40 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí (khuyết 1 đồng chí), bầu chức danh Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn gồm 3 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn.

ĐH bầu 12 ĐB chính thức và 4 ĐB dự khuyết đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của tuổi trẻ Long An dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

PV: ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã đề những chỉ tiêu, công trình TN tiêu biểu, chương trình đột phá nào, thưa anh?

Anh Trần Hải Phú: Từ những kết quả đã đạt trong nhiệm kỳ qua, để công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 đạt kết quả cao hơn, ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 xác định 1 công trình TN tiêu biểu; 2 chương trình đột phá và 12 chỉ tiêu.

Về Công trình TN của nhiệm kỳ: Thực hiện các tuyến đường TN kiểu mẫu với tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh. Trong nhiệm kỳ, triển khai, thực hiện ít nhất 100km đường TN kiểu mẫu.

Chương trình đột phá trong nhiệm kỳ: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An tiên phong tham gia chuyển đổi số và Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ trẻ tỉnh Long An giai đoạn 2022 - 2027.

ĐH xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong từng lĩnh vực công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027: Công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của TN trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các chương trình đồng hành với TN; công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác quốc tế TN; công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp TN; công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn và giải pháp thực hiện công trình TN tiêu biểu của nhiệm kỳ.

PV: Từ những kết quả đã đạt, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, đặc biệt là Tỉnh đoàn sẽ nỗ lực như thế nào để thực hiện đạt những chỉ tiêu NQ ĐH đề ra?

Anh Trần Hải Phú: Với tinh thần Tuổi trẻ Long An “Tiên phong, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển”, tôi kêu gọi tất cả các cấp bộ Đoàn, toàn thể ĐVTN trong tỉnh phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, giá trị văn hóa Việt Nam, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, vai trò của khoa học - công nghệ để đổi mới, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện thắng lợi NQ ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phát triển, phồn vinh, hạnh phúc./.

PV: Xin cảm ơn anh!

Hà Lan (thực hiện)

Chia sẻ bài viết