Tiếng Việt | English

05/10/2022 - 17:27

Anh Trần Hải Phú tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Long An khóa XI  

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra thành công tốt đẹp.

Anh Trần Hải Phú tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Long An khóa XI

Dự ngày làm việc thứ 2 Đại hội có Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương - Nguyễn Phạm Duy Trang; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương - Lê Hải Long.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại đại hội

Về phía tỉnh, dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ cùng lãnh các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Long An khóa X, nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn ngày càng đổi mới. Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục phát triển, thể hiện vai trò xung kích, tinh thần sáng tạo của thanh niên. Nhiều chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt, một số chỉ tiêu vượt ở mức cao, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Long An thời kỳ mới.

Đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ra mắt đại hội

Chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng đại biểu tham dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, uy tín, nhiệt tình, có năng lực và trách nhiệm cao để bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, đủ sức đảm đương, triển khai được nhiệm vụ và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới.

Dự đại hội có 240 đại biểu ưu tú đại diện hơn 54.000 đoàn viên trong tỉnh

Ông cũng đề nghị hệ thống Đoàn từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới công tác giáo dục thanh thiếu nhi, nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn; tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động. Với quyết tâm đổi mới và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tỉnh xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, phát triển nhanh, bền vững. Do đó, cán bộ Đoàn trước hết cần thay đổi nhận thức, tư duy về chuyển đổi số.

Đại biểu bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An khóa XI gồm 40 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm 12 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn. Phiên họp đầu tiên của các đồng chí trong Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gồm 12 đồng chí. Trong đó, đồng chí Trần Hải Phú tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn khóa XI; các đồng chí Võ Minh Quốc, Phạm Văn Hậu và Lê Thị Hồng Kết giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Các đồng chí nhận kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” do Trung ương Đoàn trao tặng

Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới: Đến năm 2027, trên 70% thanh, thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai, thực hiện; ít nhất 70% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trên 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; hàng năm, 100% Đoàn cấp huyện (tương đương) thực hiện hiệu quả ít nhất 2 công trình thanh niên, 100% Đoàn cấp xã (tương đương) thực hiện hiệu quả ít nhất 1 công trình thanh niên gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh trồng mới và chăm sóc ít nhất 1,5 triệu cây xanh;…

UBND tỉnh khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ban Bí thư Trung ương Đoàn thống nhất với những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương - Nguyễn Phạm Duy Trang bày tỏ sự tin tưởng các cấp bộ Đoàn, đoàn viên tỉnh sẽ là một trong những đơn vị tiên phong trong việc thực hiện chuyển đổi số, giúp đoàn viên, thanh niên hội nhập quốc tế. Thanh niên Long An sẽ là điểm sáng trong cụm thi đua và cả nước tiên phong trong chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương - Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại đại hội

Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng tin tưởng các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh, thiếu niên tỉnh Long An phát huy tinh thần nhiệt huyết, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, chương trình Đại hội đề ra, quyết tâm đưa tỉnh nhà trở thành điểm sáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tặng quà chia tay Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An khóa X không tái cử

Dịp này, 9 đồng chí nhận kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” do Trung ương Đoàn trao tặng; 5 tập thể, 10 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022./.

Trà Long – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết