Tiếng Việt | English

14/08/2023 - 08:42

Cùng nhau gìn giữ cuộc sống bình yên, hạnh phúc

Những ngày tháng 8, hòa trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2023), các ấp, khu phố, cơ quan, xí nghiệp, kể cả một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2023.

Đã 18 năm qua, Ngày hội TDBVANTQ trở thành sự kiện thường niên quan trọng, một nét đẹp văn hóa được các cộng đồng dân cư tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày toàn dân xuống đường đấu tranh làm nên cuộc Cánh mạng Tháng Tám “trời long đất lở”, khai sinh ra Nhà nước công - nông đầu tiêu ở Đông Nam Á.

Việc tổ chức Ngày hội TDBVANTQ chính là sự kế thừa truyền thống đoàn kết qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc và thực tiễn cách mạng nước ta. Qua đó, phát huy cao độ truyền thống, tinh thần đoàn kết và khẳng định vai trò, sức mạnh vô địch của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung và bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) nói riêng. Đoàn kết toàn dân là nền tảng sức mạnh, động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ.

Đảng ta khẳng định: “Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tạo nền tảng xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc”, “... sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử”. Nêu bật sức mạnh của nhân dân, Đảng ta khẳng định: “BVTQ Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân... Cơ quan, tổ chức, công dân phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh”. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cảa nhân dân.

Thông qua Ngày hội TDBVANTQ, nhân dân được phát huy cao nhất quyền làm chủ, quyền tham gia bảo vệ ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên của chính mình. Nhiều năm qua, Ngày hội TDBVANTQ trở thành sự kiện chính trị, văn hóa to lớn ở cơ sở. Nơi đó, mọi người sẽ được tiếp thêm sức mạnh từ tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc mà nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ. Đó còn là môi trường tốt nhất để phát huy, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng thông qua việc biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp BVANTQ.

Hiện nay, nước ta đang mở cửa hội nhập sâu, rộng với thế giới; tình hình chính trị, kinh tế phức tạp của thế giới cũng ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống người dân. Mặt khác, những mặt trái của cơ chế thị trường, lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội và tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn hiện nay ít nhiều tác động đến ANTT,... Vì vậy, các tầng lớp nhân dân cần tham gia vào các mô hình tổ chức quần chúng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT; phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; giúp đỡ lực lượng công an phòng, chống tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Để Ngày hội TDBVANTQ có ý nghĩa thiết thực, mỗi tổ chức, cá nhân cần tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đó là các hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trên không gian mạng; quản lý, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng; vận động đối tượng ra đầu thú, tự thú; vận động thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy;…

Tham gia phong trào TDBVANTQ không phải việc gì quá to tát, phức tạp mà gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân. Trước tiên là tham gia “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; nâng cao ý phòng, chống cháy, nổ; cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản; chấp hành tốt pháp luật về giao thông; cảnh giác với các loại tội phạm lừa đảo trên mạng, không chia sẻ các thông tin xấu, độc, không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội;…

Cách đây 78 năm, ông cha ta đã hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng dậy tổng khởi nghĩa “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, không tiếc xương máu làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám. Ngày nay, chúng ta hãy góp sức giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của chính chúng ta./.

Tân An

Chia sẻ bài viết