Tiếng Việt | English

04/12/2022 - 14:18

Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc tại huyện Bến Lức  

Nhằm phục vụ chương trình "Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025", ngày 04/12, Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực chương trình - GS.TS Tạ Ngọc Tấn làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Huyện ủy Bến Lức, tỉnh Long An.

Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc tại huyện Bến Lức

Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Huỳnh Văn Thanh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Lức.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Trần Hoàng Nhân báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển KT-XH; những mô hình tốt trong quản lý, cơ cấu kinh tế trong công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, chính quyền, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện thời gian qua.

 Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Trần Hoàng Nhân báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển KT-XH của huyện với đoàn khảo sát

Theo đó, huyện Bến Lức có vị trí địa lý thuận lợi, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh từ nông nghiệp sang công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ. Công tác thu, chi ngân sách hàng năm tăng trung bình trên 12%, riêng năm 2022, tổng thu đạt 1.000 tỉ đồng. Bên cạnh đó, huyện cũng làm tốt công tác thu hút đầu tư với 6 khu, 5 cụm công nghiệp, tổng diện tích gần 1.300ha, tỷ lệ lấp đầy gần 90%.

Bên cạnh đó, các công trình trọng điểm, chương trình đột phá của tỉnh cũng được huyện quan tâm thực hiện hiệu quả. Về xây dựng nông thôn mới, huyện có 10/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến năm 2025 về đích huyện nông thôn mới.

Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức cũng được huyện quan tâm. Toàn huyện có 2.524 cán bộ, công chức, viên chức; trong đó trình độ từ đại học trở lên chiếm 78,92%.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm cho biết, thời gian qua, huyện Bến Lức đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của tỉnh, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch. Bên cạnh đó, dù đất sản xuất nông nghiệp không nhiều nhưng huyện cũng làm tốt công tác tổ chức sản xuất, phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế hợp tác.

Sau khi nghe báo cáo của địa phương, đoàn công tác cũng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy thông tin thêm về vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đảm bảo an ninh lương thực; công tác huy động nguồn lực phát triển hạ tầng, đô thị; mô hình cà phê doanh nhân; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; định hướng phát triển cây chanh; công tác củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã;…

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực chương trình - GS.TS Tạ Ngọc Tấn phát biểu kết luận cuộc làm việc

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực chương trình - GS.TS Tạ Ngọc Tấn ghi nhận những kết quả tích cực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, ông yêu cầu huyện cần quan tâm đến vấn đề môi trường, vấn đề liên kết vùng trong phát triển KT-XH.

Đồng thời, thay mặt Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương, ông ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của địa phương để sớm có giải pháp hỗ trợ phát triển trong thời gian tới. 

Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương khảo sát tại Khu du lịch sinh thái Chavi Garden (xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức)

Trước đó, đoàn đã đến khảo sát tại Khu du lịch sinh thái Chavi Garden (xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức)./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết