Tiếng Việt | English

27/07/2020 - 21:00

Đóng góp bản thảo lịch sử ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Long An

Chiều 27/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội thảo đóng góp bản thảo lần thứ nhất “Lịch sử truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Long An giai đoạn 1930-2020”.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Thanh Phong đóng góp ý kiến tại hội thảo

Dự và đóng góp bản thảo có các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng ban, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; một số cán bộ công tác lâu năm trong ngành Tổ chức qua các thời kỳ; thành viên Hội Khoa học lịch sử tỉnh, Bảo tàng, Thư viện tỉnh.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2020), Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An phối hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM triển khai nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh giai đoạn 1930-2020. Tiến sĩ Lê Hữu Phước – Nguyên Phó Hiệu trưởng của trường trực tiếp tham gia biên soạn.

Đến nay, bản thảo lần thứ nhất đã hoàn thành, gồm có 5 chương, giới thiệu về vùng đất, con người và tổ chức Đảng ở Long An qua các thời kỳ lịch sử; công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Tân An, Chợ Lớn trong cách mạng giải phóng dân tộc và kháng chiến chống pháp (1930-1945); công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Long An, Kiến Tường trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975); công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Long An trong giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986); công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Long An trong công cuộc đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1986-2020).

Tiến sĩ Lê Hữu Phước – Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM là người trực tiếp tham gia biên soạn

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải cho biết, việc biên soạn lịch sử truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn. Qua đó đánh giá và đúc kết kinh nghiệm trong từng giai đoạn lịch sử của ngành, giúp các thế hệ làm công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền những truyền thống quý báu mà các thế hệ cán bộ đi trước đã xây dựng, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Trong quá trình biên soạn, việc phỏng vấn thu thập thông tin rất khó khăn do hồ sơ lưu trữ trước năm 1975 rất ít, một số nhân chứng già yếu, không nhớ rõ, nhiều đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã mất… Vì vậy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhằm hoàn chỉnh bản thảo trước khi xuất bản lần 1 vào tháng 9/2020./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết