Tiếng Việt | English

24/03/2022 - 08:19

Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn khởi nghiệp cho thanh niên (TN); tổ chức cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp; hỗ trợ mô hình, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo;... là các hoạt động thiết thực của Tỉnh đoàn Long An nhằm hỗ trợ TN khởi nghiệp giai đoạn 2020 - 2025.

Thay đổi nhận thức của thanh niên về khởi nghiệp

Thời gian qua, Tỉnh đoàn thường xuyên thực hiện nhiều hoạt động truyền thông về khởi nghiệp nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức, tinh thần của TN trong khởi nghiệp, lập nghiệp, trong đó, tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên và TN nông thôn.

Anh Phạm Trí Viễn vinh dự là 1 trong 57 thanh niên nông thôn tiêu biểu toàn quốc được nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVI năm 2021 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú cho biết, hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi nhận thức TN. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các ban chuyên môn tập trung nghiên cứu, biên soạn các tài liệu tuyên truyền, tài liệu chuyên đề khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lập nghiệp để tuyên truyền đến đoàn viên (ĐV), TN; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin của Đoàn, Hội để thông tin các chủ trương, chính sách hỗ trợ TN khởi nghiệp; phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng các chuyên mục giới thiệu về các gương TN khởi nghiệp tiêu biểu, các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.

Xác định đồng hành cùng TN khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, năm 2021, các đơn vị Đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn Tân An tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và việc làm cho TN. Năm qua, các đơn vị Đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn Tân An đã tổ chức các hoạt động tư vấn nghề; tư vấn hướng nghiệp cho ĐVTN, học sinh với hơn 5.600 lượt.

Thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ

Bên cạnh các hoạt động truyền thông, Tỉnh đoàn còn phối hợp tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và mời các chuyên gia, doanh nhân thành đạt chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần truyền lửa, động lực cho TN. Năm 2020, cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An lần II thu hút 176 dự án, ý tưởng, mô hình, sản phẩm trên nhiều lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp, sản xuất, chế biến, sáng chế, khoa học - công nghệ, dịch vụ,...

Các thí sinh tham gia phần thi vấn đáp tại cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An lần II (Ảnh tư liệu)

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi ngày càng đa dạng, phong phú về chất lượng và cả số lượng, cuộc thi luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp, sở, ngành tỉnh. Thông qua cuộc thi nhằm khơi nguồn, phát triển những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; phát huy động lực, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giới trẻ.

Có thể thấy, không ít TN ngày nay có hoài bão, khát vọng khởi nghiệp nhưng phần lớn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện bởi những hạn chế về nguồn vốn, đầu ra, kinh nghiệm, kiến thức,… Trước thực tế đó, Tỉnh đoàn thường xuyên tư vấn, đào tạo và hỗ trợ thông tin, kiến thức và kỹ năng cho cán bộ phụ trách công tác khởi nghiệp tại địa phương; mở các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm giữa chuyên gia khoa học - công nghệ, kỹ thuật cho TN thực hiện ý tưởng khởi nghiệp.

Đồng thời, Tỉnh đoàn tổ chức các chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm khởi nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong nước; định kỳ tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp khởi nghiệp, TN khởi nghiệp; thành lập, xây dựng trung tâm hỗ trợ TN khởi nghiệp tỉnh Long An thành đầu mối kết nối, hỗ trợ TN.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn còn tạo điều kiện cho TN tham gia Ngày hội TN khởi nghiệp, Phiên chợ TN khởi nghiệp để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp của TN với doanh nghiệp, người dân trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ giới thiệu các sản phẩm tham gia các kênh bán lẻ, giới thiệu trên website Tỉnh đoàn, các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn, Hội,...

Đặc biệt, Tỉnh đoàn có nhiều nỗ lực trong việc hỗ trợ nguồn vốn cho TN. Theo anh Trần Hải Phú, thời gian qua, Tỉnh đoàn tập trung tham mưu bổ sung và phát huy chức năng hỗ trợ khởi nghiệp của Trung tâm Hoạt động Thanh, thiếu nhi tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt thông qua. Trong đó, việc quan trọng là tham mưu thành lập Quỹ Hỗ trợ TN khởi nghiệp trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tạo điều kiện thuận lợi để TN tiếp cận các nguồn vốn giải quyết việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn 120 của Trung ương Đoàn và các nguồn quỹ đầu tư hỗ trợ TN khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn thường xuyên tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu giữa TN với các doanh nghiệp nhằm kêu gọi đầu tư, vốn hỗ trợ, tiêu thụ sản phẩm; kết nối, hỗ trợ trang bị kiến thức về marketing, xây dựng thương hiệu, xây dựng bộ nhận diện sản phẩm khởi nghiệp; hỗ trợ TN khởi nghiệp đăng ký sở hữu trí tuệ và bảo vệ nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế, chứng nhận về chất lượng sản phẩm.

Là 1 trong 176 tác phẩm tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh lần II, dự án chuyển giao kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà kín và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nấm rơm của anh Lê Văn Thuận, Cơ sở sản xuất nấm rơm Phù Sa (huyện Tân Hưng) đã được Câu lạc bộ Thị Trường, trực thuộc Saigon Times Club hỗ trợ về đầu ra, giới thiệu sản phẩm cung cấp cho hệ thống siêu thị trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn hỗ trợ anh Thuận vay vốn từ Quỹ quốc gia để đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị và nguyên liệu sản xuất meo giống các loại nấm với kinh phí 180 triệu đồng.

Từng bước gặt hái “quả ngọt”

Nhiều năm liền, Huyện đoàn Cần Giuộc giữ vững là đơn vị dẫn đầu trong thi đua cấp tỉnh, có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển KT - XH của huyện. Thời gian qua, hoạt động đồng hành cùng TN khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn huyện cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đã cụ thể hóa, phát động phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong ĐVTN vào chương trình công tác hàng năm. Từ năm 2018 - 2020, toàn huyện có 9 dự án và 9 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của TN. Huyện đoàn giới thiệu và hướng dẫn cho ĐVTN tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An lần I và lần II. Kết quả, năm 2018 đoạt 1 giải nhì; năm 2020 đoạt 1 giải nhì và 3 giải khuyến khích.

Trang trại dưa lưới thủy canh của anh Hứa Thanh Phú, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc trở thành điểm đến tham quan quen thuộc của nhiều gia đình

Bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc - Đỗ Thị Thảo Phương cho biết: Hiện trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều tấm gương TN khởi nghiệp thành công, nhiều mô hình kinh tế, kinh doanh hiệu quả. Điển hình phải kể đến Giám đốc Hợp tác xã Tâm Nông Việt - Đinh Bạt Quy với mô hình Trồng dưa lưới và rau quả sạch ứng dụng công nghệ cao; Giám đốc Hợp tác xã Hoa lan Phước Lại - Phạm Hoàng Hậu với mô hình Trồng lan rừng xen nuôi cá.

Anh Phạm Trí Viễn với mô hình Trang trại nuôi gà lấy trứng, anh vinh dự là 1 trong 57 TN nông thôn tiêu biểu toàn quốc được nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVI năm 2021 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, còn có mô hình Trồng dưa lưới an toàn thủy canh của anh Hứa Thanh Phú, ngụ xã Long Phụng; nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao của anh Trần Quốc Việt, ngụ xã Phước Vĩnh Tây và nhiều mô hình khác. Các mô hình đều hoạt động hiệu quả và thu lãi trên hàng trăm triệu đồng/năm.

Nhìn chung, các chương trình khởi nghiệp luôn được triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Không chỉ riêng tại huyện Cần Giuộc, thời gian qua, nhiều TN trên toàn tỉnh cũng mạnh dạn khởi nghiệp. Bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, các hoạt động đồng hành cùng TN khởi nghiệp, lập nghiệp đã được triển khai sâu, rộng đến từng cơ sở, từng ĐVTN.

Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhiều TN vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, góp phần giảm nghèo. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong đời sống TN ngày nay./.

Ngày 25/3/2022, Tỉnh đoàn phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tổ chức truyền hình trực tiếp tọa đàm Tuổi trẻ Long An khát vọng khởi nghiệp nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022). Thông qua chương trình, nhiều bài học kinh nghiệm về khởi nghiệp thành công được khách mời là những thanh niên tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp và cán bộ Đoàn chia sẻ.

Hoài An

Chia sẻ bài viết