Tiếng Việt | English

09/08/2017 - 15:20

Đức Hòa, Tân Trụ: Cử tri quan tâm đến nhiều vấn đề thiết thực với cuộc sống

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Long An đơn vị Đức Hòa và Tân Trụ có cuộc tiếp xúc với hơn 300 cử tri, qua đó ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến cuộc sống.

Cử tri Đức Hòa kiến nghị

Ngày 09/8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Long An đơn vị Đức Hòa gồm: Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An - Lê Quốc Dũng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Võ Thành Trí, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Hồng Phúc có cuộc tiếp xúc với gần 100 cử tri thị trấn Hậu Nghĩa và các xã: Đức Lập Thượng, Hòa Khánh Tây, Tân Phú.

Cử tri ý kiến một số vấn đề: Đường tỉnh 825, Đường tỉnh 830 thi công kéo dài ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, dự án thủy lợi Phước Hòa chưa phát huy hiệu quả do còn một số tuyến kênh chưa có nước và hệ thống thủy lợi nội đồng chưa đồng bộ; Nhà nước cần tăng cường các chính sách hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp, nhất là đầu ra cho nông sản theo hướng bền vững để nông dân an tâm sản xuất.

*Tổ đại biểu HĐND tỉnh Long An đơn vị huyện Tân Trụ gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh, Phó ban pháp chế HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Trụ - Nguyễn Ngọc Dãy vừa có cuộc tiếp xúc với 230 cử tri 2 xã Đức Tân và Bình Trinh Đông.

Cử tri Tân Trụ kiến nghị

Cử tri kiến nghị, tình trạng xe quá tải thường xuyên lưu thông trên Đường tỉnh 833 gây hư hỏng nặng, tình trạng sử dụng ma túy còn xảy ra trên địa bàn nhiều xã; cần tạo ra những giống lúa mới có năng suất cao, xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn,...

Đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo địa phương giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh và huyện; đồng thời, tiếp thu một số ý kiến khác gửi đến cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.

Hồng Thắm - Nguyễn Tạc - Hồng Thái

Chia sẻ bài viết