Tiếng Việt | English

26/04/2016 - 14:04

Duy Nhân chiến thắng tại TP Phan Rang – Tháp Chàm

Ngày 26-4, tay đua 19 tuổi Trần Nguyễn Duy Nhân (đội Quân khu 7) đã giành chiến thắng bằng nước rút ở chặng thứ 15 Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2016 từ TP Nha Trang đến TP Phan Rang – Tháp Chàm dài 130 km.

Duy Nhân mừng chiến thắng ở chặng thứ 15. Ảnh: Q.L
Kể từ đầu giải thì các tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang là “kẻ địch” chung của nhiều đối thủ bởi họ thâu tóm quá nhiều danh hiệu. Nhưng đến chặng thứ 15 này thì “mũi dùi” tấn công đã chuyển thẳng vào đội VUS TP.HCM, đội đang giữ Áo vàng tổng sắp (Nguyễn Trường Tài) và dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội sau chặng thứ 14 chạy đồng đội tính giờ vòng quanh TP Nha Trang.

Ngay khi vừa xuất phát, đội VUS TP.HCM phải gồng mình trước những đợt tấn công liên tục. Chẳng bao lâu thì một nhóm 9 tay đua ít có khả năng tranh chấp thứ hạng cá nhân cao đã vượt lên. Nhóm này dẫn đầu đoàn đua trong suốt hơn 90 km (qua luôn đèo Vĩnh Hy) với khoảng cách có lúc lên đến 3 phút 10 giây so với nhóm hai.

Ở phía sau, đội VUS TP.HCM ra sức rượt đuổi. Nhưng chưa bắt kịp nhóm đi đầu thì họ lại “gánh” thêm nhiều đợt “nổi dậy” khác rất mạnh mẽ. Liệu sức không thể "ôm" quá nhiều danh hiệu, toàn bộ VUS TP.HCM đã rút lại nhóm sau để bảo vệ Áo vàng cho Nguyễn Trường Tài.

Tại đích đến, tay đua Duy Nhân (đội Quân khu 7) đã tung nước rút vượt qua Nguyễn Hoàng Thái (đội Dược Domesco Đồng Tháp) để cán mức trước tiên với thời gian 3 giờ 28 phút 21 giây. Về đích sau Duy Nhân hơn 1 phút nhưng Trường Tài (đội VUS TP.HCM) vẫn bảo vệ thành công Áo vàng tổng sắp sau 15 chặng nhờ kèm sát những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Huỳnh Thanh Tùng (đội Quân khu 7), Lê Ngọc Sơn (đội Dược Domesco Đồng Tháp),..

Tuy nhiên, đội VUS TP.HCM phải nhường vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội sau 15 chặng cho đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang.

Ngày 27-4, các tay đua sẽ thi đấu chặng thứ 16 từ TP Phan Rang – Tháp Chàm đến TP Đà Lạt có chiều dài dự kiến 127 km./.

Tấn Phúc/tuoitre online

Chia sẻ bài viết